Cùng lúc máy bay mất tích, Nga phát hiện tên lửa phóng từ tàu Pháp ngoài khơi Syria

Các hệ thống kiểm soát không phận Nga đã phát hiện tên lửa được phóng đi từ một tàu khu trục của Pháp ở ngoài khơi Syria ngày 17/9, trong bối cảnh một máy bay của nước này vừa mất tích.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục FS Auvergne. Ảnh: Hải quân Pháp

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tàu khu trục mới nhất của Hải quân Pháp FS Auvergne, đã phóng một số tên lửa vào khoảng 8 giờ tối 17/9 (giờ GMT). 

“Kiểm soát không phận đã ghi nhận các vụ phóng tên lửa từ tàu Pháp Auvergne”, thông báo viết. Tàu Auvergne đang được triển khai triển biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. 

Trong một diễn biến liên quan đến vụ máy bay quân sự Il-20 của Nga, chở 14 người, mất liên lạc với căn cứ không quân Hmeimim tại Syria, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, phía Washington tin rằng máy bay quân sự Nga đã vô tình bị bắn hạ bởi hệ thống pháo phòng không của Chính phủ Syria.

Quan chức giấu tên trên cho biết thêm, giả thuyết của chính quyền Mỹ là hệ thống phòng không Syria vô tình bắn hạ máy bay Nga trong khi tấn công các tên lửa Israel đang tới gần.

Máy bay nói trên biến mất khỏi màn hình radar kiểm soát không lưu vào thời điểm 4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel đang tấn công các mục tiêu của Syria tại tỉnh Latakia lúc 23 giờ ngày 17/9 theo giờ địa phương (3 giờ sáng 18/9 theo giờ Hà Nội).

Theo hãng RT, vụ phóng tên lửa từ tàu Pháp được phát hiện cùng thời điểm các kiểm soát viên không lưu tại căn cứ Hmeimim mất liên lạc với máy bay Il-20. 14 người có mặt trên máy bay này khi nó biến mất. Một cuộc tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành. 

Auvergne là một “tàu khu trục đa mục đích của châu Âu” (FREMM), được phiên chế vào Hải quân Pháp tháng 2/2018. Tàu chiến lớp Aquitaine đã được triển khai khắp thế giới, bao gồm Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư, Biển Đông và Thái Bình Dương.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Xem xe máy tự lái của BMW vít ga, vào cua với tốc độ chóng mặt
Xem xe máy tự lái của BMW vít ga, vào cua với tốc độ chóng mặt

Xe máy do hãng BMW chế tạo được trang bị phần mềm thông minh giúp phương tiện này có thể tăng tốc, dễ dàng vào cua, thắng phanh hay đỗ xe mà không cần người điều khiển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN