Cuba và Triều Tiên thúc đẩy quan hệ song phương

Nhật báo Granma của Cuba ngày 21/8 đưa tin Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã có buổi tiếp ông Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, người đang có chuyến thăm tại đảo quốc Caribe này với tư cách Đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel (trái) đã có buổi tiếp ông Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Granma.cu

Trong cuộc gặp được đánh giá là thân thiện và hữu nghị, hai bên đã hoan nghênh những thành tựu trong quan hệ giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba và Triều Tiên. Ông Diaz-Canel và ông Choe Ryong Hae đã thảo luận những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Trong chuyến thăm này, ông  Choe Ryong Hae cũng đã trao thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Chủ tịch Diaz-Canel và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro.

Cuba và Triều Tiên luôn duy trì trao đổi chặt chẽ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960. Hai nước thúc đẩy hợp tác thông qua các thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, dầu mỏ, nông nghiệp và thương mại, cũng như các hoạt động trao đổi ngoại giao và văn hóa.

Tháng 7 vừa qua, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong cũng đã thăm Cuba. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin mục đích chuyến thăm này là nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và La Habana sau khi ông Miguel Diaz-Canel được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Hội đồng Bộ trưởng Cuba hồi tháng 4 vừa qua. Theo KCNA, ngay sau khi ông Diaz-Canel tuyên thệ nhậm chức, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng, trong đó khẳng định mong muốn củng cố quan hệ song phương.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ giảm một nửa thời hạn nhiệm kỳ các nhà ngoại giao ở Cuba
Mỹ giảm một nửa thời hạn nhiệm kỳ các nhà ngoại giao ở Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/8 thông báo sẽ giảm thời hạn nhiệm kỳ của các nhà ngoại giao nước này tại Cuba từ 2 năm xuống còn 1 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN