Cuba trả tự do cho 553 tù nhân theo thỏa thuận với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ

Chính phủ Cuba đã hoàn tất việc trả tự do cho 553 tù nhân theo thỏa thuận đạt được trong những ngày cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chú thích ảnh
Người dân Cuba tuần hành kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận tại thủ đô La Habana, Cuba ngày 28/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thỏa thuận này sau đó bị người kế nhiệm Donald Trump hủy bỏ, nhưng nhà chức trách Cuba vẫn tuần tự thực hiện việc thả tù nhân.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Cuba, bà Maricela Soza Ravelo, ngày 10/3 xác nhận trên truyền hình nhà nước rằng quá trình trả tự do cho các tù nhân đã được "hoàn tất thành công". Theo bà, có 378 đơn xin phóng thích được nộp vào tháng 1 và 175 đơn vào tháng 2.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định quyết định này phản ánh "bản chất nhân đạo của hệ thống tư pháp Cuba".

Trước khi rời nhiệm sở, ngày 14/1, ông Biden đã đưa Cuba ra khỏi cái gọi là "danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố" của Mỹ để đổi lấy việc Cuba cam kết trả tự do cho 553 tù nhân phạm "nhiều tội danh khác nhau". Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau, khi nhậm chức, ông Trump đã lập tức hủy bỏ thỏa thuận do Tòa thánh Vatican làm trung gian, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cuba. Khi đó, 192 tù nhân được xác nhận đã được trả tự do. Sau quyết định của ông Trump, Cuba vẫn tiếp tục thực hiện việc thả tù nhân đúng như thỏa thuận trước đó.

Lan Phương (TTXVN)
Cuba lần đầu tiếp nhận người di cư hồi hương từ Mỹ trong năm 2025
Cuba lần đầu tiếp nhận người di cư hồi hương từ Mỹ trong năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 27/2, chuyến bay chở 104 người di cư Cuba Mỹ hồi hương đã đến thủ đô La Habana. Đây là lần đầu tiên Cuba tiếp nhận người di cư bị Mỹ trục xuất kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai ngày 20/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN