Bộ Nội vụ Cuba cho biết chuyến bay hồi hương được triển khai theo thỏa thuận song phương, trong đó có 84 nam, 19 nữ và một trẻ vị thành niên.
Tính từ đầu năm đến nay, Cuba đã tiếp nhận 11 chuyến bay hồi hương người tị nạn từ nhiều nước, đón tổng cộng 296 công dân trở về. Trong năm ngoái, Cuba tiếp nhận 1.384 người hồi hương, được đưa về trong 93 chuyến.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh vài năm gần đây, Cuba đã cập nhật chính sách di cư để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân cả ở trong và ngoài nước, đồng thời cải thiện liên kết với những người Cuba cư trú ở nước ngoài. Ngoài ra, La Habana cũng nỗ lực để đảm bảo việc di cư thường xuyên, có trật tự và an toàn, ngăn chặn nạn buôn người và đưa người xuất-nhập cảnh trái phép.
Dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho thấy, trong tài khóa 2024 kết thúc ngày 30/9, đã có 217.615 người Cuba đến Mỹ. Trong 4 năm qua, số di cư từ đảo quốc Caribe đến Mỹ lên tới hơn 860.000 người.
Trong một diễn biến khác, gần 50.000 người Cuba đã tuần hành tại tỉnh Guantánamo ở cực Đông đất nước để phản đối kế hoạch của Mỹ chuyển khoảng 30.000 người di cư trái phép được coi là tội phạm nguy hiểm đến căn cứ hải quân của Mỹ tại vùng lãnh thổ Cuba này.
Bộ Ngoại giao Cuba cũng cho rằng kế hoạch này của Washington có thể gây ra rủi ro và mất an ninh, đe dọa ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Guantánamo, Yoel Pérez, cho rằng ý tưởng tạo ra "một nhà tù giam giữ người di cư" là không thực tế và Tổng thống Trump sẽ phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc này gây mất an ninh khu vực.
Cuộc tuần hành tại Guantánamo diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới thăm căn cứ hải quân tại đây.