Cuba sẽ đạt kỷ lục khách quốc tế dù du khách Mỹ giảm mạnh

Cuba mới đây cho biết trong năm 2018, số du khách quốc tế đến với quốc đảo vùng Caribe này tính đến nay đã đạt 4 triệu lượt khách, dù du khách từ Mỹ giảm mạnh do chính sách của Washington trong việc hạn chế công dân Mỹ du lịch đến Cuba.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một thông báo của Bộ Du lịch Cuba, năm nay số du khách quốc tế chạm đến mốc 4 triệu người sớm hơn bốn ngày so với năm trước đó và tính đến cuối năm 2018, Cuba ước tính sẽ thu hút khoảng 4,75 triệu du khách quốc tế, một con số cao kỷ lục. 

Thông báo nói trên cho biết Cuba đạt được kết quả nói trên bất chấp những chiến lược truyền thông làm xấu đi hình ảnh của quốc đảo này như một điểm đến du lịch và những biện pháp của Mỹ nhằm tăng cường sự phong tỏa về mặt kinh tế đối với Cuba.

Trong nửa đầu năm nay, đã có 266.445 du khách Mỹ đến với Cuba, giảm đến 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Canada tiếp tục là quốc gia có nhiều du khách đến thăm Cuba nhất. Bên cạnh đó, số du khách đến từ các nước châu Âu như Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Đức và Nga cũng tăng lên đáng kể. Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai cho Cuba sau lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ chuyên nghiệp. 

Trước đó, truyền thông Cuba cho biết tăng trưởng kinh tế của đảo quốc này sẽ khoảng 1% trong năm nay, thấp hơn so với mức dự báo tăng trưởng 2% trước đó, trong bối cảnh nguồn thu từ xuất khẩu và du lịch sụt giảm mạnh. Cuba ghi nhận mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)  trong năm ngoái là 1,8% và 0,5% trong năm trước đó.
 
Trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil Fernandez cho hay việc hạ dự báo tăng trưởng năm nay là do các nguồn thu từ du lịch, xuất khẩu nickel và thu hoạch mía đường – ba trong số các nguồn thu chính của Cuba – đều sụt giảm.
 
Ngoài các yếu tố nội tại tác động xấu đến nền kinh tế đất nước, Cuba còn chịu sự ảnh hưởng từ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, các lệnh trừng phạt Cuba của Mỹ đã được nới lỏng một phần dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Khánh Ly (TTXVN)
Du lịch Cuba - "lực hấp dẫn" khách quốc tế
Du lịch Cuba - "lực hấp dẫn" khách quốc tế

Cơ quan truyền thông nhà nước Cuba cho biết trong năm 2016, quốc đảo này đã đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, đưa nước này hướng tới một năm ghi nhận số du khách tới thăm cao kỷ lục, qua đó mang lại nguồn tiền mặt cần thiết cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN