Cử tri nói tiếng Tây Ban Nha ủng hộ ứng viên Clinton

Đa số cử tri nói tiếng Tây Ban Nha ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Cử tri Mỹ tham gia sự kiện "Souls to the Polls" tại Cutler Bay, Florida ngày 6/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ "The Hill" ngày 6/11 dẫn kết quả thăm dò do "Latinos Decisions" tiến hành từ ngày 31/10 đến 5/11 cho thấy 76% số cử tri nói tiếng Tây Ban Nha được hỏi bày tỏ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong khi chỉ có 14% ủng hộ ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa.

Cũng theo kết quả thăm dò, sự e ngại của cử tri nói tiếng Tây Ban Nha đối với tỷ phú Trump xuất phát từ việc ông cam kết sẽ trục xuất tới 6 triệu người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ mà không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân giành được sự ủng hộ áp đảo từ khối cử tri này so với ông trùm bất động sản là do bà kêu gọi tìm cách hợp pháp hóa số người nhập cư này, tiến tới tạo điều kiện cấp quốc tịch cho họ.

TTXVN/Tin Tức
Hillary Clinton - Kẻ thù "được ưa thích" của Phố Wall
Hillary Clinton - Kẻ thù "được ưa thích" của Phố Wall

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình với lời hứa sẽ có những biện pháp để cải tổ Phố Wall nếu bà đắc cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN