Cử tri Hà Lan bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới

Hàng triệu người dân Hà Lan ngày 15/3 bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ cho 4 năm tới của nước này.

Lãnh đạo 8 đảng lớn nhất tại Hà Lan sau cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng ở The Hague ngày 14/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc bầu cử này là phép thử đối với Hà Lan liên quan đến vấn đề nhập cư và dân tộc chủ nghĩa trong bối cảnh nước này đang gia tăng căng thẳng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và cử tri đang hoài nghi về tương lai của Liên minh châu Âu (EU).

Các điểm bỏ phiếu trên cả nước Hà Lan mở cửa vào 7h30 giờ địa phương (tức 13h30 theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 21 giờ (3h sáng 16/3 theo giờ Việt Nam). Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố ngay trong đêm 15/3 theo giờ địa phương. 12,9 triệu cử tri của Hà Lan sẽ quyết định đảng nào giành nhiều ghế nhất trong Quốc hội mới.

Luật bầu cử Hà Lan quy định cử tri có thể bầu cho một chính đảng hoặc bầu cho các ứng cử viên cụ thể của một chính đảng, tuy nhiên không được bầu cho các ứng cử viên của các chính đảng khác nhau. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cử tri Hà Lan quan tâm chủ yếu đến những vấn đề trong nước hơn là các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, hiện tương lai châu Âu là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong bối cảnh Hà Lan luôn có quan hệ phức tạp với EU.

Mọi sự chú ý đang tập trung vào ứng cử viên cực hữu của đảng Vì tự do (PVV) Geert Wilders, người được cho là đang thu hút cử tri ủng hộ nhờ sự mất lòng tin đối với các đảng truyền thống, cùng với đó là việc ông đã đưa ra nhiều chính sách kinh tế thuyết phục như giảm thuế, giảm độ tuổi về hưu xuống còn 65.

Đảng PVV hiện đang là đối thủ cạnh tranh gay gắt với đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ" (VVD) của đương kim Thủ tướng Mark Rutte để dẫn đầu trong cuộc bầu cử này. Đây là một trong 3 cuộc bầu cử lớn nhất năm nay tại châu Âu giữa lúc xu hướng dân tộc nhủ nghĩa và bài Hồi giáo đang thu hút được nhiều cử tri hơn bao giờ hết.

Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng PVV của ông Wilders sẽ giành được khoảng 19-22 ghế, trong khi đó đảng VVD của Thủ tướng Mark Rutte sẽ vươn lên dẫn đầu và giành được khoảng 24-28 ghế trên tổng số 150 ghế tại Hạ viện.

Các nhà phân tích dự đoán liên minh cầm quyền sẽ gồm đảng VVD của ông Mark Rutte, đảng Lời kêu gọi dân chủ Thiên chúa giáo và đảng Dân chủ. Tuy nhiên, theo tính toán, các chính đảng này chỉ có được 63/76 ghế cần thiết, hơn nữa giữa các đảng này còn nhiều bất đồng về một loạt vấn đề.

Trong bối cảnh không một chính đảng nào giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri, rõ ràng việc thành lập một liên minh cầm quyền sẽ rất khó khăn. Năm 1977, quá trình thành lập liên minh cầm quyền tại Hà Lan kéo dài tới 208 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Bầu cử quốc hội Hà Lan: Những vấn đề quyết định lá phiếu cử tri
Bầu cử quốc hội Hà Lan: Những vấn đề quyết định lá phiếu cử tri

Khoảng 12,9 triệu cử tri Hà Lan ngày 15/3 đi bỏ phiếu để bầu ra 150 nghị sĩ hạ viện từ các ứng cử viên của 28 chính đảng tham gia tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN