Cụ ông, cụ bà 80 chở hàng chục kg cần sa làm 'quà Giáng sinh'

Một cặp đôi lớn tuổi đã bị cảnh sát bang Nebraska (Mỹ) chặn lại và bắt giữ khi đang lái xe chở theo 27,2 kg cần sa.

Đối tượng Patrick cùng tang vật bị bắt giữ.

Đang trên đường vận chuyển cần sa từ California tới Vermont, ông Patrick Jiron, 80 tuổi  và bà Barbara Jiron, 83 tuổi đã bị cảnh sát thuộc hạt York chặn lại kiểm tra do chiếc Toyota Tacoma cặp đôi điều khiển tỏa ra mùi “thơm” bất thường.

Sau khi khám xét chiếc xe, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra các túi cần sa bọc trong các gói quà. Cặp đôi lớn tuổi khai nhận với cảnh sát rằng đó là “quà Giáng sinh” tặng người thân, bạn bè. Giá trị của số cần sa được tìm thấy trong xe ô tô lên tới 336.000 USD.

Theo Washington Post, cặp đôi cao tuổi này đã bị bắt giữ với tội danh tàng trữ thuốc phiện với mục đích phân phối.

Trong khi nhiều bang tại nước Mỹ hợp pháp hóa cần sa, song bang Nebraska thì không.

Năm 2015, Thống đốc bang Pete Ricketts đã gọi cần sa là một loại “thuốc phiện nguy hiểm”: “Khi việc sử dụng cần sa được hợp pháp hóa tại một số bang, bao gồm cả bang láng giềng Colorado, chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của động thái đó không chỉ đối với bang họ, mà còn đối với chúng ta. Hợp pháp hóa cần sa vì bất kỳ mục đích nào cũng đều là đề xuất nguy hiểm vì nó khiến cho luật kiểm soát cần sa ở những nơi khác không có tác dụng”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Du khách thản nhiên nhóm lửa nấu ăn tại Vạn Lý Trường Thành
Du khách thản nhiên nhóm lửa nấu ăn tại Vạn Lý Trường Thành

Một khu vực tại Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) đã bị hư hỏng, ám màu đen của khói sau khi nhóm du khách thản nhiên nhóm lửa đun nấu tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN