Croatia phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2

Ngày 22/12, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Croatia (CEC) thông báo, với 99% số phiếu được kiểm, ứng cử viên của đảng Dân chủ Xã hội, cựu Thủ tướng Zoran Milanovic gần như chắc chắn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Croatia vòng 1.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Zoran Milanovic bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại điểm bầu cử ở Zagreb, ngày 22/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Milanovic giành được 29,5% số phiếu ủng hộ, trong khi Tổng thống đương nhiệm Kolinda Grabar-Kitarovic, ứng cử viên của Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) trung hữu cầm quyền giành 26,7% số phiếu. Ứng cử viên độc lập Miroslav Skoro cầm chắc vị trí thứ 3 với 24,4% số phiếu bầu.

Như vậy, hai ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất là ông Milanovic và bà Grabar-Kitarovic sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, dự kiến diễn ra ngày 5/1 tới.

Dự kiến, tân tổng thống sẽ bắt đầu nhậm chức từ tháng 2/2020 với nhiệm kỳ 5 năm.

Trà My (TTXVN)
Thủ tướng Croatia nêu 4 ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch hội đồng EU
Thủ tướng Croatia nêu 4 ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch hội đồng EU

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic ngày 30/10 đã nêu 4 ưu tiên trong thời gian nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), trong đó đề cao “một châu Âu kết nối”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN