Thủ tướng Croatia nêu 4 ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch hội đồng EU

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic ngày 30/10 đã nêu 4 ưu tiên trong thời gian nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), trong đó đề cao “một châu Âu kết nối”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Croatia Andrej Plenkovic (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp tại Zagreb. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị ở Zagreb, ông Plenkovic nêu rõ 4 mục tiêu ưu tiên của Croatia gồm một châu Âu tăng trưởng và phát triển; một châu Âu kết nối về kinh tế, năng lượng thông minh và cơ sở hạ tầng thông minh; một châu Âu bảo hộ; và một châu Âu có ảnh hưởng toàn cầu.

Ông  Plenkovic nhấn mạnh rằng “một châu Âu kết nối” là cần thiết và theo đó cần phải phát triển hơn nữa về giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Ông cũng khẳng định sẽ thúc đẩy "một châu Âu bảo hộ các công dân của mình đồng thời tôn trọng và bảo vệ pháp trị”.

Theo kế hoạch, Croatia sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU từ ngày 1/1/2020 tới ngày 30/6/2020.

Phương Hoa  (TTXVN)
Croatia bắt giữ thêm 10 nghi phạm liên quan vụ tấn công người Serbia
Croatia bắt giữ thêm 10 nghi phạm liên quan vụ tấn công người Serbia

Cảnh sát Croatia ngày 5/9 thông báo đã bắt giữ thêm 10 nghi phạm liên quan vụ tấn công xảy ra tháng trước nhằm vào những người Serbia đang xem một trận đấu bóng đá trong một quán bar ở Croatia. Đây là nhóm nghi phạm thứ hai bị bắt giữ liên quan vụ bạo lực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN