COVID-19 tại ASEAN hết 8/8: Toàn khối trên 8.000 ca tử vong, Thái Lan sắp trở lại cuộc sống bình thường

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 8/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.561 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 8.090 người.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Manila, Philippines, ngày 15/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Indonesia vẫn là quốc gia có số ca tử vong/ngày cao nhất khu vực, diễn biến dịch chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. “Quốc gia vạn đảo” đang dẫn đầu khu vực về tổng số nạn nhân tử vong do đại dịch.

Trong khi đó, Philippines dịch bệnh đang diễn biến ngày càng đáng ngại trong mấy ngày qua khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua cả Indonesia về số ca mắc/ngày.

Hiện nay, tổng số ca mắc COVID-19 của Philippines vượt qua Indonesia, trở thành ổ dịch nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Á. Trước diễn biến mới, nhà chức trách Philippines đã phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách phòng dịch nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hua Hin, Thái Lan ngày 19/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 8.096 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 106 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 319.323 trường hợp. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 208.033 trường hợp.

Tình hình ở Indonesia hay Philippines nghiêm trọng nhất khu vực, song dịch bệnh đang có xu thể quay trở lại và lan diện rộng hơn. Một số nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt dịch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại, trong số này có Thái Lan và Malaysia.

Tuy nhiên, dịch bệnh nhìn chung vẫn diễn biến phức tạp, đang bùng phát trở lại. Trong ngày, Đông Nam Á có tới 7 quốc gia ghi nhận các ca bệnh mới.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN ngày 8/8:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Philippines 126.885 +4.131 2.209 +41 67.117
Indonesia 123.503 +2.277 5.658 +65 79.306
Singapore 54.929 +132 27   48.583
Malaysia 9.070 +7 125   8.775
Thái Lan 3.348 +3 58   3.150
Việt Nam 797 +8 10   395
Myanmar 359   6   311
Campuchia 246 +3     215
Brunei 141   3   138
Timor-Leste 25       24
Lào 20       19
Chú thích ảnh
  Bệnh nhân COVID-19 hiến huyết tương sau khi bình phục tại bệnh viện ở Manila, Philippines, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

 Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất khu vực với tổng cộng 126.885 ca mắc bệnh, trong đó có 2.209 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 4.131 ca mắc mới và thêm 41 ca tử vong vì dịch bệnh. Vùng đô thị Manila vẫn là địa phương chịu tác động mạnh nhất cả nước với 2.669 ca mắc mới được công bố trong ngày 8/8.

Tuy nhiên, ngày 8/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ lạc quan với nỗ lực chung, 10 nước thành viên ASEAN sẽ vượt qua đại dịch COVID-19. Trong tuyên bố đưa ra nhân ngày kỷ niệm tròn 53 năm thành lập ASEAN, Tổng thống Philippines khẳng định tin tưởng toàn hiệp hội sẽ vượt qua đại dịch nhờ hợp tác và tương trợ lẫn nhau, để từ đó sẽ tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực xây dựng cộng đồng.

Ông cũng nhìn nhận với đại dịch lần này, khu vực Đông Nam Á trở nên kiên cường hơn. Theo ông, ứng phó với đại dịch là một nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng khi các quốc gia phối hợp cùng nhau, gánh nặng được san sẻ và biến thách thức thành cơ hội để kiến tạo một khu vực kiên cường hơn.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Manila ngày 27/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Philippines cho biết thêm nhờ ngày càng thống nhất hướng tới một mục tiêu chung, các quốc gia ASEAN sẽ cùng nhau hành động như một khối gắn kết, tăng cường quan hệ đối tác với các nước trong và ngoài khu vực. Dù vẫn còn nhiều thách thức, nhưng ông cho rằng cam kết chung nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, ASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, dẫn dắt tăng trưởng và phát triển trên toàn khu vực, là trung tâm của các cơ chế thúc đẩy hòa bình và ổn định trong môi trường khu vực đang biến đổi nhanh chóng.

Quan trọng hơn, ASEAN đang tiến dần hơn tới mục tiêu trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, hội nhập về kinh tế và có trách nhiệm xã hội. Philippines là một thành viên sáng lập của ASEAN.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 27/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Điểm dịch nghiêm trọng thứ hai ở Đông Nam Á hiện là Indonesia. Ngày 8/8, "quốc gia vạn đảo" ghi nhận thêm 2.277 ca mắc bệnh và 65 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh lên lần lượt là 123.503 và 5.658 ca. Dịch đã lan ra toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước, trong đó thủ đô Jakarta trong 24 giờ qua ghi nhận số ca mắc mới cao nhất cả nước, 686 ca.

Chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia đã buộc phải đóng cửa hàng chục cơ quan, văn phòng, trụ sở làm việc sau khi nhiều nhân viên làm việc tại những cơ sở này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
 Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia ngày 30/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Nhân lực và di trú Indonesia cho biết ngoài lý do trở thành ổ dịch COVID-19, các cơ sở trong diện phải đóng cửa tạm thời còn được xác định đã vi phạm quy định chỉ cho phép 50% tổng số nhân viên làm việc tại chỗ trong giai đoạn dịch bệnh lây lan.

Trước mắt, cơ quan chức năng xác nhận 37 văn phòng, trụ sở làm việc tại thủ đô phải đóng cửa. Hiện có hơn 3.000 cơ quan, văn phòng tại thủ đô thường xuyên được kiểm tra việc có tuân thủ quy định y tế phòng dịch hay không.

Đến nay, có 389 văn phòng bị cảnh cáo lần một và có hơn 100 cơ sở nhận cảnh cáo lần hai. Trước thực tế này, giới chức hối thúc các công ty tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 và báo cáo ngay lập tức với cơ quan y tế về các trường hợp nhân viên nhiễm bệnh. 

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 20/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Malaysia thông báo thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên mức 9.070 ca, trong đó có 125 ca tử vong. Trong 7 ca mắc mới thì có 6 ca là người từ nước ngoài đến Malaysia và 1 ca lây nhiễm trong nước.

Hiện Malaysia chỉ còn 170 bệnh nhân đang được điều trị, 8.776 bệnh nhân (96,8%) đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 3/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Thái Lan, ngày 8/8, một ủy ban của Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) đã thông qua các đề xuất để trở lại bình thường ở Thái Lan bằng việc cho phép các trường học, sân vận động thể thao và vận tải công cộng được hoạt động đầy đủ, cũng như cho phép phục vụ các bữa ăn trên máy bay.

Theo những đề xuất này, các trường học sẽ được mở cửa với quy mô lớp học bình thường cùng tất cả học sinh trong lớp. Người dân sẽ được phép tham gia các sự kiện thể thao, nhưng sẽ phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và những biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Trong đó, khi các phương tiện vận tải công cộng sẽ không cần phải để trống chỗ ngồi phục vụ giãn cách xã hội. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian hoạt động của các địa điểm giải trí tới 2h sáng chưa được thảo luận trong cuộc họp ngày 7/8.

Các đề xuất được ủy ban do Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Somsak Roongsita đứng đầu sẽ được trình lên Thủ tướng Prayut Chan-o-cha để phê chuẩn vào ngày 21/8 tới. Nhằm khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, Chính phủ Thái Lan cũng vừa thông qua đề xuất của Bộ Tài chính về việc vay 1,5 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Campuchia, Bộ Y tế ngày 8/8 xác nhận có thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 246 người. Tuy nhiên, đây đều là các ca "nhập khẩu".

Họ là người Campuchia ở độ tuổi từ 24-27 trở về từ Pakistan quá cảnh qua Malaysia vào ngày 31/7. Có 5 trường hợp trên chuyến bay này cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số các ca mắc bệnh tại Campuchia, 215 người đã được chữa khỏi và 31 trường hợp đang được điều trị trong bệnh viện.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Mỹ đánh giá ASEAN đã thúc đẩy một khu vực ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn
Mỹ đánh giá ASEAN đã thúc đẩy một khu vực ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thúc đẩy một khu vực ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn, đồng thời khẳng định rằng ASEAN và các cơ chế do hiệp hội lãnh đạo nằm ở vị trí trung tâm trong tầm nhìn của Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN