COVID-19 tại ASEAN hết 16/9: Ca mắc mới ở Philippines cao nhất; Toàn khối thêm 1.371 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 16/9, có 9 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận tổng cộng 69.313 ca mắc COVID-19 và 1.371 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 11.263.417 ca, trong đó 248.385 người tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên đeo khẩu trang, sử dụng tấm nhựa chắn phòng lây nhiễm COVID-19 tại văn phòng ở Taguig, Philippines, ngày 15/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 16/9, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất tiếp tục là Philippines với 21.161 ca. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đã là 2.304.192 ca. 

Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Malaysia với 19.495 ca. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.030.935 ca mắc COVID-19. 

Thái Lan đứng thứ 3 ASEAN về ca mắc trong ngày 16/9 với 13.897 ca, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 1.434.237 ca.

Tiếp đó là Việt Nam với 10.489 ca, Indonesia với 3.145 ca mắc, Campuchia với 693 ca, Lào với 154 ca, Brunei với 109 ca và Timor-Leste với 70 ca.

Về số ca tử vong, có 7 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Malaysia (422 ca), Philippines (277 ca), Indonesia (237 ca), Việt Nam (234 ca), Thái Lan (188 ca), Campuchia (11 ca) và Timo-Lester (2 ca).

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới nhà xác bệnh viện tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, ngày 4/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh số ca mắc ở Đông Nam Á vẫn ở mức cao, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Poonam Khetrapal Singh, mới đây đã nhấn mạnh kế hoạch phục hồi của khu vực cần tập trung vào nâng cấp hệ thống y tế thiết yếu. 

Theo bà Singh, cuộc khủng hoảng COVID-19 còn lâu mới kết thúc và thế giới chuẩn bị bước vào năm thứ 3 đương đầu với đại dịch. Trước nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến thể mới trong khi vẫn cần thời gian để khắc phục tình trạng mất cân bằng trong phân phối và tiếp cận vaccine, bà Singh cho rằng điều cần nhất là có một hệ thống y tế mạnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe ban đầu (PHC) và không để ai bị bỏ lại phía sau. Hệ thống y tế như vậy sẽ giúp dân chúng khỏe mạnh hơn và đảm bảo an ninh tài chính. Bà khẳng định hệ thống y tế có khả năng chống chịu là cơ sở để các nước sẵn sàng và đảm bảo có thể ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp hay khi xảy ra những biến động lớn.  

Bà Singh cho biết các nước trong khu vực Đông Nam Á đã nhất trí rằng không thể và không nên chờ đợi thêm nữa mà phải hành động ngay để xây dựng lại các hệ thống y tế thiết yếu tốt hơn. Kế hoạch rõ ràng về cách thức triển khai nỗ lực này đã được nêu chi tiết trong một tuyên bố sau Phiên họp lần thứ 74 của Ủy ban Khu vực của WHO.               

Singapore tăng cường các biện pháp phòng dịch cho trẻ em và người già

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này những ngày gần đây tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 năm qua, Singapore đã tăng cường các biện pháp phòng dịch, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương như trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng bệnh và người cao tuổi. 

Theo đó, tổng số 808.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) sẽ được phân phát cho học sinh và nhân viên các trường tiểu học, trường mầm non và trường giáo dục đặc biệt thuộc Bộ Giáo dục Singapore (MOE) trên toàn quốc trong tuần này để học sinh có thể tự làm xét nghiệm tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh. Mỗi học sinh sẽ được nhận 3 bộ ART.

Singapore cũng đã kích hoạt chương trình quốc gia tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho người cao tuổi.

Trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Y tế Singapore (MOH), ông Ong Ye Kung, cho biết khoảng 3.200 người từ 60 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 3 vào ngày 15/9, 12.000 người đã đặt lịch tiêm và dự kiến trong vài ngày tới 140.000 người sẽ nhận được tin nhắn mời đặt lịch tiêm từ MOH.

Tất cả những người từ 60 tuổi trở lên cũng như những người sống cạnh người cao tuổi được khuyến cáo giảm tối đa tương tác xã hội trong 2 tuần tới do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong những ngày gần đây, dự kiến sớm vượt mốc 1.000 ca/ngày. 

Cơ quan chăm sóc sức khỏe tổng hợp (AIC) hối thúc người cao tuổi chưa tiêm phòng nên đi tiêm càng sớm càng tốt vì đây là những đối tượng có nguy cơ chuyển bệnh nặng cao hơn 6 lần so với người đã được tiêm vaccine. Trong khi đó, những người đã tiêm vaccine đầy đủ cũng được khuyến cáo nên tiêm mũi tăng cường.

Tính đến ngày 16/9, Singapore ghi nhận 73.938 ca mắc COVID-19 với 58 trường hợp tử vong, hơn 81% dân số đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Indonesia cho phép nối lại các giải đấu thể thao

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali đã cho phép tổ chức các giải đấu thể thao với điều kiện áp dụng các quy định y tế nghiêm ngặt.

Trong cuộc họp trực tuyến với đại diện các môn thể thao, Bộ trưởng Zainudin nhấn mạnh rằng dù vẫn còn đại dịch, các hoạt động thể thao cần được nối lại song song với việc đồng hành cùng các nỗ lực chống dịch của chính phủ.  Dù được Bộ Thanh niên và Thể thao phê chuẩn, tất cả các bản đệ trình về kế hoạch tổ chức giải đấu thể thao vẫn cần được Cảnh sát Quốc gia Indonesia - cơ quan có thẩm quyền cấp phép các sự kiện tập trung đông người - xem xét.

Dự kiến, 4 môn thể thao sẽ nối lại các giải đấu trong thời gian sắp tới, bao gồm leo núi, bóng quần, bóng rổ và cầu lông. Riêng môn bóng quần và leo núi sẽ khởi động giải vô địch quốc gia. 

Thêm nhiều lĩnh vực kinh tế ở Malaysia được hoạt động trở lại

Từ ngày 17/9, sẽ có thêm nhiều lĩnh vực kinh tế tại Malaysia được phép hoạt động trở lại, kể cả ở những bang đang trong giai đoạn I của Kế hoạch phục hồi quốc gia.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 15/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Ismail Sabri ngày 16/9 cho biết các cửa hàng và dịch vụ như chụp ảnh, bán hoa, lưu niệm và thủ công mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em sẽ được phép mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, các cửa hàng kinh doanh thảm, mỹ phẩm, thuốc lá, vốn được cho là những lĩnh vực kinh tế không thiết yếu trước đây, nay được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ở giai đoạn I các doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động 60% công suất nếu có 40% số nhân viên đã hoàn thành tiêm chủng. Nếu toàn bộ số nhân viên đã được tiêm phòng thì sẽ được hoạt động 100% công suất. Các khu thể thao trong nhà và ngoài trời cũng được phép hoạt động trở lại tại các bang trong giai đoạn II và III. Kèm theo đó, nhân viên các cơ sở và khách hàng phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội cơ bản như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và vệ sinh cá nhân và trang thiết bị bằng dung dịch tẩy trùng. Tương tự, những cuộc họp, hội nghị tổ chức  trực tiếp sẽ được phép tổ chức tại những bang ở giai đoạn II, III và IV.

Kế hoạch phục hồi quốc gia của Malaysia gồm 4 giai đoạn với giai đoạn IV là giai đoạn cuối cùng. Đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại 2 bang là Kedah và Johor đang ở giai đoạn I. Trong khi đó đã có 10 bang và vùng lãnh thổ liên bang được chuyển sang giai đoạn II và 3 bang đang ở giai đoạn III và 1 vùng lãnh thổ liên bang ở giai đoạn IV. Malaysia có 13 bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang, trong đó thủ đô Kuala Lumpur, Putrajaya và Lubuan được coi là vùng lãnh thổ liên bang.

Malaysia dựa trên 3 tiêu chí để xét chuyển giai đoạn trong Kế hoạch phục hồi quốc gia, gồm số ca mắc mới có triệu chứng nghiêm trọng từ mức độ 3 tới mức độ 5 (có triệu chứng khó thở cho đến phải dùng máy trợ thở); tỷ lệ sử dụng giường điều trị tích cực (ICU) và tỉ lệ dân số hoàn thành tiêm chủng. Để chuyển từ giai đoạn I sang giai đoạn II, tỷ lệ nhập viện có triệu chứng nặng là 6,1 người/100.000 dân; từ giai đoạn II sang giai đoạn III, tỷ lệ này là 3/100.000 dân. Giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 4 là 1,3/100.000 dân hoặc mỗi ngày cả nước có 400 bệnh nhân nhập viện.

Tính đến ngày 15/9, khoảng 71% người trưởng thành tại Malaysia đã hoàn thành tiêm chủng và 92,5% dân số đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ứng dụng hữu ích cho người thất nghiệp trong dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha
Ứng dụng hữu ích cho người thất nghiệp trong dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha

Ứng dụng Un Mismo Equipo đã tạo điều kiện để người thất nghiệp và vô gia cư có thể quảng cáo năng lực của họ trước những đơn vị tuyển dụng lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN