COVID-19 tại ASEAN hết 13/4: 62.818 người đã tử vong; Thủ đô Campuchia gia hạn giới nghiêm

Đến hết ngày 13/4, toàn khối ASEAN ghi nhận tổng cộng 62.818 ca tử vong. Tình hình Campuchia vẫn phức tạp, buộc thủ đô Phnom Penh gia hạn giới nghiêm thêm 2 tuần, trong khi Malaysia đặt tin tưởng vào vaccine Sinovac/Trung Quốc trong giai đoạn 2 tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lắp đặt các giường bệnh tại bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 13/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 17.202 ca mắc COVID-19 và 277 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 3.072.832 trường hợp và 62.818 ca tử vong. Toàn khối có 2.702.399 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Philippines chiếm nhiều nhất với 137 ca. Indonesia ghi nhận 125 ca tử vong, Malaysia thêm 12 ca, và Campuchia có thêm 3 ca tử vong.

Với 5.702 ca nhiễm mới Indonesia ghi nhận tổng cộng 1.577.526 ca bệnh và 42.782 ca tử vong, tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong các nước ASEAN.

Trong khi đó, Philippines liên tục vượt qua Indonesia về số ca nhiễm mới, với 8.571 ca trong ngày 13/4. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 884.783 ca bệnh, trong đó có 15.286 ca tử vong và 703.963 ca bình phục.

Dịch bệnh đang diễn biến rất "nóng" tại Thái Lan sau một thời gian kiểm soát được số ca nhiễm mới. Ngày 13/4, nước này ghi nhận 965 ca, bước sang ngày thứ ba liên tiếp ở ngưỡng gần 1.000 ca/ngày. 

Tình hình dịch tại Campuchia vẫn đáng ngại với 181 ca nhiễm mới, tuy đã giảm so với mức tăng kỷ lục trên 500 ca hôm 9/4, nhưng vẫn là những ca lây nhiễm cộng đồng. 

Ba quốc gia là Timor Leste, Brunei và Lào không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 13/4.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng gác trên đường phố Phnom Penh, Campuchia khi lệnh giới nghiêm được ban bố nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 7/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia: Thủ đô Phnom Penh giới nghiêm thêm 2 tuần

Báo Khmer Times của Campuchia ngày 13/4 dẫn thông báo của chính quyền thủ đô Phnom Penh cho hay lệnh giới nghiêm tại thành phố này sẽ kéo dài thêm 2 tuần do số ca mắc mới COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm.

Trước đó, chính quyền Phnom Penh đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong 2 tuần, từ ngày 1/4, thời gian giới nghiêm từ 20h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau, nhằm giảm tình trạng lây nhiễm dịch bệnh ở thủ đô. Theo thông báo mới đã được Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ký, lệnh giới nghiêm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 15/4-28/4 tới.

Trong thời gian giới nghiêm, hoat động đi lại trong thành phố bị cấm, trừ các trường hợp có lý do gia đình, khám chữa bệnh khẩn cấp, cấp cứu, cứu hỏa, công nhân nhà máy làm ca, lực lượng vũ trang thực thi nhiệm vụ. Những người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị phạt theo Luật ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm gây chết người khác.

Ngày 13/4, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 181 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 178 ca lây nhiễm cộng đồng. Cũng giống như 2 tuần trở lại đây, số ca nhiễm mới được phát hiện nhiều nhất ở Phnom Penh với 140 ca.

Như vậy hết ngày 13/4, Campuchia ghi nhận tổng cộng 4.696 ca mắc COVID-19, trong đó 2.252 người hồi phục và 33 người tử vong.

Chú thích ảnh
Vận chuyển gạo và hàng thiết yếu cho Đại diện Chi nhánh Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang. Ảnh: Trần Ngọc Long - PV TTXVN tại Campuchia

Nhằm trấn an người dân trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, trong thông điệp gửi đến người dân nhân dịp chào đón Tết cổ truyền Khmer, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định cam kết của chính phủ đưa đất nước vượt qua thách thức dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm chăm sóc y tế cho tất cả người dân, đặc biệt là những người mắc COVID-19 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và sinh kế. Song song với chăm sóc y tế, chính phủ cam kết tập trung đảm bảo ổn định chính trị, xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thái Lan: Gần 1.000 ca mắc mới, 42 tỉnh hạn chế đi lại

Cùng ngày tại Thái Lan, Trung tâm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 (CCSA) thông báo nước này ghi nhận 965 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 34.575 ca, trong đó 97 ca tử vong.

Theo cơ quan trên, đây là ngày thứ 3 liên tiếp Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới gần mốc 1.000 ca. Trong số ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ qua, 956 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng.  Hiện vẫn còn 6.190 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 8/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang Straits Times, ngày 13/4, thêm 3 tỉnh của Thái Lan áp dụng lệnh hạn chế vào tỉnh, nâng tổng số các tỉnh áp dụng biện pháp này lên 41.

Cùng ngày, Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K-Research) dự báo làn sóng mới nhất của đại dịch COVID-19 ở Thái Lan sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của người dân trong Tết cổ truyền Songkran và khiến ngành du lịch thiệt hại khoảng 10 tỷ baht (tương đương 316 triệu USD) trong quý II/2021.

Tết Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước ở Thái Lan theo đúng lịch sẽ diễn ra từ ngày 13-15/4, song năm nay được kéo dài từ ngày 10-18/4 nhằm kích thích du lịch nội địa. Khác với năm 2020, khi người dân Thái Lan phải đón Tết trong lặng lẽ do kỳ nghỉ bị hoãn để phòng chống dịch COVID-19, năm nay Chính phủ Thái Lan không áp đặt lệnh cấm đi lại mặc dù cả nước đang phải đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 3 vừa qua từ các quán rượu ở Bangkok. Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) đã ban hành lệnh cấm tất cả các hoạt động té nước, trừ những phong tục truyền thống như tắm tượng Phật và rửa tay cho người già, trong dịp Songkran năm nay.

Chú thích ảnh
Thái Lan đã tiêm được khoảng 570.000 mũi vaccine kể từ cuối tháng 2 đến 11/4, đạt chưa đầy 1% dân số. Ảnh: EPA-EFE

Malaysia tin tưởng vaccine Sinovac/Trung Quốc

Ngày 13/4, Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ và Đổi mới đồng thời cũng là Trưởng ban điều phối vaccine phòng COVID-19 của Malaysia, ông Khairy Jamaluddin, cho biết quốc gia này sử dụng vaccine của Sinovac (Trung Quốc) trong giai đoạn hai của chương trình tiêm chủng quốc gia.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Jamaluddin cho biết một ủy ban đặc biệt đã đánh giá vaccine của Sinovac, xem xét dữ liệu mới nhất và nhận thấy vaccine này “an toàn, hiệu quả và ổn định” cho người cao tuổi. Vaccine này cũng có hiệu quả ngăn ngừa các ca bệnh nặng nên thích hợp để sử dụng cho nhóm người cao tuổi vì có tới 80% trường hợp tử vong do COVID-19 là những người từ 60 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, vaccine Pfizer/BioNTech cũng sẽ được sử dụng trong giai đoạn hai của chương trình tiêm chủng quốc gia Malaysia bắt đầu vào ngày 19/4 tới.

Ông Khairy Jamaluddin cho biết Malaysia sẽ nhập khẩu trực tiếp thêm 200.000 liều vaccine của Sinovac từ Trung Quốc. Chính phủ cũng đảm bảo sẽ có đủ vaccine cho chương trình tiêm chủng quốc gia vì từ tháng 4 này, mỗi tuần Malaysia sẽ nhận được 712.530 liều vaccine. 

Chú thích ảnh
Phụ nữ Hồi giáo giãn cách xã hội trong thánh đường Istiqlal, Jakarta ngày 12/4. Ảnh: AFP 

Indonesia bắt đầu tháng lễ Ramadan trong "bóng ma COVID"

Theo CNA, người Hồi giáo tại Indonesia đã bắt đầu tháng lễ Ramadan vào ngày 13/4 trong điều kiện tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội tại các thánh đường từ một năm trước. 

Các thánh đường ở Indonesia được phép mở cửa đón người hành lễ Ramadan đồng thời với việc siết chặt các giao thức y tế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Indonesia vẫn ở mức cao, với 5.702 ca trong ngày 13/4, tuy nhiên chính phủ đang bắt đầu nới lỏng một số hạn chế, cùng lúc với triển khai chương trình tiêm chủng. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 14/4: Thêm 12.000 ca tử vong/ngày; Lo ngại cục máu đông với vaccine J&J
COVID-19 tới 6h sáng 14/4: Thêm 12.000 ca tử vong/ngày; Lo ngại cục máu đông với vaccine J&J

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 12.046 ca tử vong và trên 710.000 ca nhiễm mới. Sau vaccine AstraZeneca, vaccin phòng COVID của Johnson&Johnson - có cùng công nghệ sản xuất - cũng bị nghi liên quan đến chứng cục máu đông ở não sau tiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN