Công viên thủy cung cao nhất thế giới mở cửa đón khách

Công viên thủy cung cao nhất thế giới ở thành phố Tây Ninh, thủ phủ của tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, đã bắt đầu mở cửa đón khách tham quan, sau 1 tháng vận hành thử nghiệm. 

Chú thích ảnh
Du khách tham quan công viên thủy cung cao nhất thế giới ở thành phố Tây Ninh, Trung Quốc. Ảnh: chinaplus.cri.cn

Trong dịp khai trương vào cuối tuần qua, công viên này ước tính đã đón trên 8.000 lượt khách.     

Được xây dựng ở độ cao 2.200 m so với mặt nước biển, công viên thủy cung ở Tây Ninh được mệnh danh là công viên thủy cung cao nhất thế giới. Đây cũng là công viên thủy cung đầu tiên ở khu vực Cao nguyên Thanh Tạng (gọi tắt của Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng). 

Công viên thủy cung này tọa lạc trên diện tích rộng 28.000 m2, được chia làm 2 khu vực tham quan riêng biệt, trong đó có khu thế giới nước bao gồm các loài sinh vật biển và khu biểu diễn của các loài động vật như cá tầm trắng, cá heo...

Đến với công viên này, khách thăm quan sẽ có cơ hội hòa mình với cuộc sống đại dương của hơn 400 loài động vật biển và hơn 100 loài động vật sống trên cạn.

Thùy An (TTXVN)
Tàu phá băng đầu tiên tự chế tạo của Trung Quốc
Tàu phá băng đầu tiên tự chế tạo của Trung Quốc

Ngày 11/7, tàu phá băng đầu tiên tự chế tạo của Trung Quốc, mang tên Tuyết Long 2, đã được bàn giao cho Viện Nghiên cứu vùng cực Trung Quốc, có trụ sở tại Thượng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN