Công ty lữ hành Anh mở khóa học ngôn ngữ tại Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một công ty lữ hành của Anh chuyên cung cấp tour du lịch Triều Tiên đã lần đầu công bố một chương trình học tập ngôn ngữ tại nước này.

Chú thích ảnh
Bình Nhưỡng là một trong những thành phố bí ẩn nhất thế giới. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Chương trình trên kéo dài 1 tháng, diễn ra tại Đại học Kim Chol-ju, ở thủ đô Bình Nhưỡng từ tháng 7 năm sau. Tổng học phí và chi phí lưu trú trong một tháng là 2.499 euro (2.837 USD). Trong khi đó, một chương trình khác dài 10 ngày tại thành phố Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong có giá 1.495 euro (1.697 USD).

Chương trình bao gồm cả lịch trình thăm quan các danh thắng tại Bình Nhưỡng như quảng trưởng Kim Nhật Thành, tháp Juche và các địa điểm thăm quan tại địa phương như ở thành phố Wonsan, thành phố Gaesung, núi Myohyang. Công ty du lịch này quảng bá rằng sẽ mang đến cho khách du lịch trải nghiệm cơ hội học tập chưa từng có tại các cơ sở giáo dục của Triều Tiên.

Ngoài ra, một số hãng lữ hành châu Âu khác lần lượt cho ra mắt các tour tới Bình Nhưỡng vào dịp cuối năm. Các hãng lữ hành của Anh, Đức đang cạnh tranh các tour du lịch kết hợp ngắm pháo hoa chào mừng năm mới tại Bình Nhưỡng và du lịch trung tâm thủ đô.

Nguyên nhân khiến các hãng lữ hành châu Âu tích cực phát triển các tour du lịch tới Triều Tiên là bởi du lịch không thuộc lĩnh vực bị cấm vận của Liên hợp quốc. Chỉ các hành vi mang tiền mặt, vật phẩm, vật liệu để xây dựng hạ tầng du lịch tại Triều Tiên mới bị cấm.

Hàng năm, có khoảng trên 5.000 khách du lịch phương Tây tới thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, con số này đã giảm đi đáng kể từ sau năm 2017, khi cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận với Triều Tiên.

Các hãng lữ hành vẫn đang tích cực thu hút khách thăm quan bằng cách khơi gợi sự tò mò về quốc gia "khép kín" nhất trên thế giới này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi ASEAN ủng hộ nỗ lực hòa bình với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi ASEAN ủng hộ nỗ lực hòa bình với Triều Tiên

Ngày 15/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các đối tác đối thoại, gồm Trung Quốc và Nhật Bản, tiếp tục ủng hộ nỗ lực hòa bình của Seoul với Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên sẽ giúp ích cho sự thịnh vượng chung của khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN