Công ty Estonia chuyển lậu xe tăng Ukraine đến châu Phi

Công ty Estonia TransLogistic Group đã bị phạt 30.000 euro do vận chuyển trái phép 25 xe tăng với súng máy và đạn dược từ Ukraine đến nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

Xe tăng của Ukraine.

Tờ Eesti Paevaleht đã đăng thông tin trên vào ngày 20/4. "Vào giữa tháng Ba, cảnh sát Estonia đã khởi xướng vụ án hình sự theo Điều luật vận chuyển trái phép hàng hóa quân sự, cũng như việc cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp",  tờ Eesti Paevaleht cho biết.

Do tiền để trả cho các thỏa thuận di chuyển qua Estonia, trong khi xe tăng và không đi qua lãnh thổ của nước cộng hòa này, công ty TransLogistic vi phạm pháp luật về mua bán hàng hoá chiến lược, các hoạt động như vậy chỉ có thể phù hợp với các công ty đã đăng ký.

"Văn phòng công tố đóng vụ án hình sự, nhưng buộc công ty nộp phạt cho nhà nước 30.000 euro", tờ báo nhấn mạnh.

Theo Sputnik
Ukraine sẽ tước quyền công dân người mang họ Nga?
Ukraine sẽ tước quyền công dân người mang họ Nga?

Trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine đã xuất hiện kiến nghị đề xuất đổi họ tên Nga của các công dân thành họ tên Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN