Lần đầu tiên Pháp đứng về phía Nga trong xung đột Ukraine

Theo báo Pháp Le Figaro, trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud "chỉ trích Kiev và thông cảm với Moskva".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Tờ báo này cho hay trong cuộc trò chuyện với đối tác Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Pháp nhắc nhở Kiev về nghĩa vụ thực hiện các thỏa thuận hòa bình. Đây là lần đầu tiên Pháp đứng về phía Nga kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine.

Phát biểu của ông Eyraud chứa đựng "lời cảnh báo rõ ràng" cho các quan chức Ukraine, qua đó ngoại trưởng Pháp chỉ trích Ukraine cố tình trì hoãn việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp cũng phản đối đề nghị của tân Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman về việc thành lập Bộ "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng".

"Các nhà chức trách tại Kiev phải thực hiện cải cách, đặc biệt là sửa đổi hiến pháp về tình trạng đặc biệt của Donbass và quá trình bầu cử trong khu vực", ông Eyraud nói.

Le Figaro nhấn mạnh rằng trước chuyến thăm này, hầu như tất cả các nước phương Tây cáo buộc Nga trì hoãn tiến trình hòa bình.

Theo Sputnik
EU đề xuất miễn thị thực cho người Ukraine
EU đề xuất miễn thị thực cho người Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/4 đã đề xuất chế độ miễn thị thực nhập cảnh châu Âu cho công dân Ukraine, một yếu tố chính trong thoả thuận liên kết giữa EU với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN