EU đề xuất miễn thị thực cho người Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/4 đã đề xuất chế độ miễn thị thực nhập cảnh châu Âu cho công dân Ukraine, một yếu tố chính trong thoả thuận liên kết giữa EU với Ukraine.

Phát biểu tại thủ đô Brussels (Bỉ), Uỷ viên phụ trách di cư của EU Dimitris Avramopoulos cho biết EU đã thực hiện cam kết của mình, theo đó miễn thị thực lưu trú ngắn hạn vào EU đối với công dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học. Quyết định này được đưa ra sau khi EC đánh giá Chính phủ Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể và thực hiện thành công các cải cách khó khăn trong lĩnh vực tư pháp và nội vụ. Ông Avramopoulos thông báo Uỷ ban châu Âu (EC) đã chính thức nêu đề xuất trên với các nước thành viên EU để tiến hành bỏ phiếu.

Trước đó, một quan chức cấp cao EU cho biết EC sẽ sớm đề xuất áp dụng chế độ miễn thị thực cho công dân Ukraine, bất chấp việc đa số người dân Hà Lan đã bỏ phiếu phản đối Thoả thuận Liên kết giữa EU với Ukraine trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 6/4 vừa qua. Quan chức này nhấn mạnh rằng EU tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu tại Hà Lan nhưng khối này cũng cần phải giữ lời hứa đối với Ukraine khi nước này đã thực hiện các cam kết của mình.

Chính sách miễn thị thực với Ukraine chỉ có hiệu lực khi được sự thông qua của tất cả 28 nước thành viên EU.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Ukraine bí mật kết hôn với con gái Thiếu tướng Nga
Ngoại trưởng Ukraine bí mật kết hôn với con gái Thiếu tướng Nga

Theo báo điện tử Komsomolskaya Pravda, dư luận Ukraine không ngừng bàn tán về vụ bê bối mới của Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN