Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol vào tháng 2/2016. Ảnh tư liệu: Bangkok Post
Hoàng gia Thái Lan ngày 12/6 thông báo, Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, con gái cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, đã qua đời ở tuổi 47 sau gần bốn năm hôn mê.
Theo các thông tin trước đó, bà Mahidol đổ bệnh trong một buổi huấn luyện chó nghiệp vụ quân sự vào tháng 12/2022.
Báo Straits Times cho biết, công chúa Mahidol là người con đầu lòng của Quốc vương Vajiralongkorn, 73 tuổi, với người vợ đầu tiên là Soamsawali, đồng thời là cháu ngoại đầu tiên của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và cố Hoàng hậu Sirikit.
Công chúa Bajrakitiyabha được điều trị tại Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok từ ngày 15/12/2022 sau khi bất tỉnh do bệnh tim cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác, trong đó có chứng nhiễm trùng nghiêm trọng. Kể từ đó, bà rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.
Ngày 21/5/2026, Hoàng gia Thái Lan cho biết tình trạng của bà trở nên xấu đi sau các biến chứng do nhiễm trùng xảy ra từ tháng 4.
Các bác sĩ phát hiện nhiễm trùng ở vùng bụng dẫn đến viêm ruột già, gây ra hàng loạt biến chứng như huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu.
Dù được hỗ trợ liên tục chức năng phổi và thận, đồng thời sử dụng nhiều loại kháng sinh và thuốc điều hòa huyết áp, sức khỏe của công chúa vẫn suy giảm. Tình trạng nhiễm trùng nặng không kiểm soát đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể.
Gương mặt được công chúng yêu mến
Ông Pran Jintrawet, giảng viên khoa học chính trị và hành chính công của Đại học Chiang Mai, nhận định sự ra đi của công chúa sẽ để lại khoảng trống lớn trong lòng người dân Thái Lan. “Đó là sự mất mát của một nhân vật hoàng gia được công chúng đặc biệt yêu mến”, ông nói.
Công chúa Bajrakitiyabha có bằng tiến sĩ luật của Cornell University.
Sau khi hoàn thành việc học, bà làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan và sau đó giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn đặc biệt của Viện Công lý Thái Lan, tổ chức liên kết với Liên Hợp Quốc.
Từ năm 2012 đến 2014, bà là Đại sứ Thái Lan tại Austria và là Đại diện thường trực của Thái Lan tại các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Vienna.
Bà cũng khởi xướng nhiều chương trình hỗ trợ nữ phạm nhân và con em của họ trong các cơ sở cải huấn.
Năm 2008, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí quốc gia của UN Women tại Thái Lan. Năm 2017, bà tiếp tục được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm tại Đông Nam Á.
Theo các đồng nghiệp và chuyên gia, Công chúa được đánh giá là người gần gũi, thân thiện và dễ tiếp cận dù mang thân phận hoàng gia.
Giáo sư Patrick Jory của Đại học Queensland nhận định Công chúa Bajrakitiyabha được biết đến là người rất thân cận với Quốc vương Vajiralongkorn.
Ông cho rằng trong các hoạt động công khai, bà từng được xem là người có thể được nhà vua chuẩn bị cho vai trò kế vị, dù chưa từng có tuyên bố chính thức nào.
Tuy nhiên, theo Luật Kế vị Hoàng gia năm 1924 của Thái Lan, phụ nữ không được phép trở thành quốc vương.
Sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha diễn ra chưa đầy một năm sau khi cựu Hoàng hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Vajiralongkorn, qua đời vào tháng 10/2025 ở tuổi 93.
Thái Lan hiện vẫn đang trong thời gian quốc tang kéo dài một năm dành cho cố Hoàng hậu Sirikit. Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại, qua đời năm 2016.