Con gái Tổng thống Putin giữ cương vị mới để hỗ trợ nền kinh tế Nga

Con gái Tổng thống Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, đã được bổ nhiệm vị trí đồng chủ tịch một nhóm tư vấn về nhập khẩu, trong một nỗ lực giúp hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Putin và người phụ nữ được cho là con gái út của ông, bà Tikhonova.

Hãng truyền thông Nga RBC ngày 13/7 đưa tin, bà Tikhonova, 35 tuổi, được cho là con gái út của Tổng thống Putin, đã được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch Hội đồng Điều phối thay thế hàng nhập khẩu thuộc Liên minh Các nhà Công nghiệp và Doanh nhân Nga (RSPP).

RSPP, được thành lập vào tháng 6/1990, là một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy các lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Nga. Theo website của tổ chức, RSPP được thành lập để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của Nga ở cả trong nước và nước ngoài.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào nước này đã nhắm đến ngừng mua năng lượng Nga, đóng băng tài sản dự trữ ngoại hối và ngăn chặn Moskva truy cập vào hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu SWIFT.

Các lệnh trừng phạt đó đã gây ra tình trạng thiếu hụt các hàng hóa thiết yếu và khiến nền kinh tế Nga sụt giảm. Số liệu công bố hồi tháng 6 bởi Cơ quan Thống kê Liên bang Nga về tình hình kinh tế đất nước chỉ ra rằng hoạt động sản xuất đã sụt giảm mạnh ở một loạt lĩnh vực.

Đầu tháng này, tổ chức phát triển phi chính phủ Innopraktika nói với RBC rằng bà Tikhonova, một cựu vũ công sau đó làm giám đốc điều hành công ty công nghệ, đã nhận được đề nghị tham gia hội đồng điều phối thay thế hàng nhập khẩu của RSPP, nhưng bà chưa đồng ý. Bà Tikhonova hiện lãnh đạo Innopraktika và là giám đốc phụ trách hai sáng kiến ​​của Đại học Tổng hợp Moskva là Quỹ Phát triển Trí tuệ Quốc gia (NIDF) và Trung tâm Bảo tồn Trí tuệ Quốc gia (NIRC).

Tổng thống Nga Putin vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư, ông từ chối công khai tên của các con mình. Nhưng vào tháng 4 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định bà Tikhonova và Maria Vladimirovna Vorontsova là hai trong số các con gái của ông trở thành đối tượng của các lệnh trừng phạt Nga do cuộc chiến Ukraine.

Bộ trên cho biết vào thời điểm đó: "Katerina Vladimirovna Tikhonova và Maria Vladimirovna Vorontsova là con gái của Tổng thống Nga Putin. Bà Tikhonova là một giám đốc điều hành công nghệ, với công việc là hỗ trợ Chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng. Bà Vorontsova dẫn đầu các chương trình do nhà nước tài trợ đã nhận được hàng tỷ đô la từ Điện Kremlin về nghiên cứu di truyền học và được đích thân ông Putin giám sát."

Chú thích ảnh
Gia đình Tổng thống Vladimir Putin khi đi nghỉ, ảnh chụp năm 2002. Ảnh: TASS

Cả hai được cho là con gái của Tổng thống Putin và vợ cũ của ông, bà Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya.

Tổng thống Putin và người vợ cũ Lyudmila Shkrebneva kết hôn vào năm 1983 khi bà Lyudmila là tiếp viên hàng không hãng Aeroflot và ông Putin là sĩ quan làm việc tại cơ quan tình báo KGB. Cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm, trước khi ly hôn vào năm 2013. Nhà lãnh đạo Nga cho biết vào thời điểm nói lời chia tay, hai người đều thống nhất “đó là một quyết định chung”.

Theo các nguồn truyền thông phương Tây, con gái lớn của ông Putin là Maria Vorontsova, sinh năm 1985, từng theo học Đại học St Petersburg và học y khoa tại Đại học Quốc gia Moskva. Bà Vorontsova hiện là một viện sĩ, chuyên nghiên cứu về nội tiết. Bà cũng tham gia nhiều nghiên cứu về di truyền học. Vào năm 2013, bà Vorontsova kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Jorrit Joost Faassen, người từng làm việc tại Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom, sau đó họ đã ly thân.

Người em gái Katerina Tikhonova, sinh năm 1986, được công chúng biết đến nhiều hơn khi còn là một vũ công nhạc Rock n' Roll. Năm 2013, cô và bạn nhảy của mình đứng thứ 5 tại giải vô địch thế giới tại Thụy Sỹ. 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Newsweek)
Đồng đô la Mỹ siêu mạnh đe dọa nền kinh tế thế giới như thế nào
Đồng đô la Mỹ siêu mạnh đe dọa nền kinh tế thế giới như thế nào

Đồng đô la Mỹ đang tăng giá so với gần như mọi loại tiền tệ lớn trên toàn cầu và tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN