Con gái Obama bị đe dọa bắt cóc nếu Mỹ đánh Syria

Cố vấn của nhà lãnh đạo tinh thần Iran Ali Khamenei về các vấn đề chiến lược Ali-Reza Forgani công bố trên blog cá nhân hàng loạt lời đe dọa nhằm vào Mỹ và tổng thống nước này, trong đó có kịch bản nếu Mỹ tấn công Syria, con gái của ông Obama là Natasha (Sasha) sẽ bị bắt cóc và hãm hiếp.

Lời đe doạ nhằm vào con gái út của ông Obama, Sasha (trái). Ảnh: AFP


Trong blog cá nhân, ông Forgani viết rằng nếu Syria bị tấn công, trong vòng 21 giờ trên toàn thế giới sẽ diễn ra những vụ bắt cóc người thân và con cái của giới chức Mỹ. Còn 18 giờ sau đó, Chính phủ Mỹ sẽ nhận được ảnh chụp các con tin này với tay chân bị cắt rời.

Lời đe dọa gây sốc nhằm vào gia đình ông Obama được tung ra trong bối cảnh có thông tin tình báo Mỹ chặn được mật lệnh từ Iran gửi các chiến binh Iraq hối thúc tấn công các cơ sở của Mỹ tại Baghdad nếu Mỹ tấn công Syria.

Các đại diện của quân đội Mỹ cố gắng đoán trước phản ứng tiềm tàng của Syria, Iran và các đồng minh. Mỹ đang tăng cường theo dõi hạm đội tàu cao tốc cỡ nhỏ của Iran trong vịnh Persique, được triển khai cách tàu chiến Mỹ không xa. Quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị lực lượng thủy quân lục chiến và các đơn vị khác để hỗ trợ di tản cơ quan ngoại giao trong trường hợp cần thiết.

Iraq không hỗ trợ tấn công Syria

Trong một diễn biến khác ngày 8/9, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari khẳng định nước ông sẽ không làm bàn đạp cho những cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng Syria, đồng thời nhấn mạnh lập trường tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Mohammad-Javad Zarif đang ở thăm Iraq, ông Zebari nêu rõ: “Iraq sẽ không là bàn đạp cho bất cứ cuộc xâm lược Syria nào, và chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ cơ sở nào để phục vụ mục đích này. Chúng tôi sẽ làm việc với một số nước để áp dụng giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria ”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama “đã sập bẫy chiến tranh Syria do một số đảng phái thúc đẩy, và chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ thoát khỏi cái bẫy đó vì lợi ích của chính mình cũng như của toàn khu vực”.

Dự kiến, ông Zarif cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Osama al- Nijaifi, Phó Tổng thống Khudair al-Khuzaie và một số chức sắc tôn giáo ở Iraq.


T.N (Đài tiếng nói nước Nga, THX)
Syria gác “thù trong” để chống “giặc ngoài”
Syria gác “thù trong” để chống “giặc ngoài”

Lãnh đạo các đảng phái ở Syria và ban lãnh đạo đảng cầm quyền al-Baath của Tổng thống Bashar al-Assad đã quyết định gạt mọi bất đồng chính kiến để đối phó với cuộc tấn công quân sự của Mỹ đang treo lơ lửng trên đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN