Chiến đấu cơ Anh rượt đuổi máy bay Syria

Hai chiếc máy bay phản lực của không quân Hoàng gia Anh đã cất cánh khẩn cấp khỏi căn cứ tại CH Cyprus (Síp) nhằm đuổi theo những chiếc máy bay của Syria trên không phận quốc tế.

Hai chiếc Typhoon được lệnh bám theo phi đội Syria.


Bộ Quốc phòng Anh hôm nay xác nhận, những chiếc máy bay chưa được nhận diện của Syria đã bay hợp pháp qua vùng trời phía đông Cyprus vào thứ hai tuần qua. Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức dấy lên nghi ngờ, buộc căn cứ Akrotiri của Anh ở Cyprus, nằm cách Syria chỉ hơn 300km, phải điều hai chiến đấu cơ đa năng Typhoon cất cánh theo dấu “máy bay lạ”.

Minh hoạ đường bay của phi cơ Syria (màu đỏ) tới phía đông Cyprus và trở về, trong khi máy bay Anh (màu xanh) cất cánh từ Akrotiri.


Tuy nhiên, những chiếc máy bay của Syria đã rút về trước khi hai chiếc Typhoon có bất cứ phản ứng nào. Trong khi đó, hai chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đã cất cánh nhằm hỗ trợ "cuộc điều tra" của Anh, từ căn cứ ở Incirlik.

Phía Anh nhận định phi đội máy bay "lạ" của Syria có thể là những chiếc Sukhoi Su-24, loại máy bay tấn công ném bom do Nga chế tạo, có thể bay từ Syria tới Cyprus chỉ trong 15 phút.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Anh cho biết, Bộ này xác nhận phi đội Typhoon đã cất cánh từ căn cứ Akrotiri nhằm điều tra máy bay lạ đang tới phía đông Cyprus; "những chiếc máy bay này bay hợp pháp trong không phận quốc tế, và không dẫn đến bất cứ cuộc đánh chặn nào”.

Những chiếc phi cơ Syria hướng về phía Cyprus có thể là loại máy bay cường kích ném bom Su-24 do Nga chế tạo.


Trong khi đó, một nguồn tin quân sự Anh cho hay, một số báo cáo tình báo gần đây đã cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công nhằm vào căn cứ Akrotiri. Đây là một trong những căn cứ lớn nhất của Anh ở nước ngoài và là nơi đồn trú của trên 1.300 quân nhân. Căn cứ này từng được sử dụng trong chiến dịch không kích vào Libya năm 2011.

Tháng trước, Bộ quốc phòng Anh đã triển khai 6 chiếc Typhoon tại Akrotiri như một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo cho hoạt động bảo vệ các lợi ích Anh.


Bạch Đàn  (D.M)

Mỹ phát tán video về cuộc tấn công hóa học ở Syria
Mỹ phát tán video về cuộc tấn công hóa học ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8/9 cho biết Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang phát tán những đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria để thuyết phục người dân Mỹ và Quốc hội rằng cần phải can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN