Chính London đã chuyển khí độc cho chính quyền Syria

Các công ty của Anh đã bán hóa chất có thể được sử dụng để sản xuất khí độc thần kinh chết người cho Syria, tờ Daily Mail hôm nay, 8/9, tiết lộ.

Theo tờ báo, trong khoảng từ tháng 7/2004 đến tháng 5/2010, chính phủ Anh đã cấp 5 giấy phép xuất khẩu cho hai công ty của nước này, cho phép họ bán cho Syria chất sodium fluoride (florua natri), vốn là nguyên liệu được sử dụng để sản xuất khí sarin.

Chính quyền của Tổng thống Assad (phải) kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Mỹ, Anh và một số nước phương Tây khác cho rằng họ đã sử dụng vũ khí hóa học.


Thương vụ này được tiết lộ trong bối cảnh Tổng thống Bashar al-Assad đang đứng trước những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân, mặc dù chưa có bằng chứng xác thực và Damascus đã kiên quyết bác bỏ.

Tờ Mail cho biết, các công ty Anh đã chuyển giao sodium fluoride cho một công ty mỹ phẩm Syria để hợp thức hóa mục đích sử dụng hàng hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia tình báo tin rằng, nguyên liệu này đã được chuyển thành hóa chất trong chương trình vũ khí của Syria.

Trước đó, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm quân đội ở Porton Down (Anh) đã đưa ra kết luận, khí sarin được sử dụng trong vụ tấn công hôm 21/8 ở ngoại ô Damascus sau khi xét nghiệm các mẫu quần áo thu thập tại hiện trường.

Sarin là hỗn hợp của flo trong sodium fluoride (florua natri) với carbon, hydro, oxy và phốt-pho. Đây được coi là một trong những tác nhân hóa học chiến tranh nguy hiểm nhất thế giới. Nó cản trở hoạt động của hệ thần kinh, hệ thống cơ và các cơ quan quan trọng trong cơ thể.


Sarin độc gấp hơn 500 lần so với cyanide (xyanua). Nó có thể tấn công cơ thể qua đường hô hấp hoặc thấm qua da. Ở liều cao, sarin có thể khiến nạn nhân nghẹt thở nhanh chóng khi làm tê liệt các cơ quanh lá phổi.


T.H
Mỹ lên kế hoạch tấn công Syria trong 3 ngày
Mỹ lên kế hoạch tấn công Syria trong 3 ngày

Tờ "Los Angeles Times" (Thời báo Los Angeles) của Mỹ ngày 8/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch sẵn sàng cho một cuộc tấn công khốc liệt nhằm vào Syria, dự kiến kéo dài 3 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN