Colombia đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Gulf Clan

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 19/3 đã yêu cầu đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Gulf Clan với cáo buộc nhóm này tấn công dân thường. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Gustavo Petro cho biết ông đã yêu cầu lực lượng an ninh nối lại tất cả các hoạt động quân sự chống lại Gulf Clan. Chính phủ Colombia cho rằng nhóm vũ trang này đứng sau các vụ gây rối và tấn công người dân ở miền Tây Bắc nước này trong 2 tuần qua.

Theo chính phủ, Gulf Clan đã hỗ trợ các cuộc tấn công của những người khai thác vàng trái phép kể từ ngày 2/3 vừa qua tại vùng Bajo Cauca thuộc tỉnh Antioquia. Các công nhân mỏ đã phong tỏa nhiều tuyến đường, tấn công tòa thị chính và một ngân hàng ở khu vực Caucasia. 

Đầu năm 2023, Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương với một số nhóm vũ trang, trong đó có Gulf Clan và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN).

Đây được xem là bước đầu tiên trong kế hoạch "hòa bình toàn diện" của Tổng thống Gustavo Petro nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột vũ trang thông qua đàm phán với các nhóm này, trái ngược với cách tiếp cận cứng rắn của người tiền nhiệm Ivan Duque. Tuy nhiên, ELN sau đó đã bác bỏ việc ký thỏa thuận này, cho rằng đó mới là đề xuất sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình và chưa có hiệu lực.

Trần  Quyên (TTXVN)
Colombia: Biểu tình bạo lực khiến ít nhất 2 người thiệt mạng
Colombia: Biểu tình bạo lực khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 2/3, nhà chức trách Colombia cho biết một cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở tỉnh Caqueta, miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN