Colombia phá vỡ âm mưu ám sát Phó Tổng thống

Ngày 10/1, Phó Tổng thống Colombia Francia Márquez cho biết lực lượng an ninh nước này vừa phá vỡ một âm mưu ám sát bằng chất nổ nhắm vào bà và gia đình.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Colombia Francia Marquez phát biểu tại hội thảo về chủ đề nữ quyền và chống phân biệt chủng tộc tại Trường Đại học Chile ở Santiago (Chile), ngày 28/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trên tài khoản Twitter cá nhân, Phó Tổng thống Márquez cho biết lực lượng an ninh đã phát hiện khoảng 7-9 kg vật liệu nổ được cài đặt trên tuyến đường dẫn đến nơi ở của gia đình bà tại thành phố Yolombó, thuộc tỉnh Cauca, Tây Nam Colombia.

Trong quá trình rà soát an ninh nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống tới khu vực này, đội bảo vệ của bà Márquez đã phát hiện một túi nhựa quấn băng dính màu nâu bên trong có chứa amoni nitrat, bột nhôm và mảnh đạn. Lực lượng rà phá bom, mìn thuộc cảnh sát Colombia đã tiến hành xử lý tại chỗ thiết bị nổ này. 

Hiện nhà chức trách Colombia chưa xác định được thủ phạm của âm mưu ám sát này. Bà Francia Márquez là nhà lãnh đạo gốc Phi đầu tiên đảm nhận chức vụ Phó Tổng thống Colombia. Xuất thân từ tỉnh Cauca, nơi có tới 80% dân số sống trong cảnh đói nghèo, bà Márquez là một trong những nhà hoạt động môi trường nổi tiếng. Nữ chính trị gia này đã trải qua nhiều mối đe dọa do phản đối hoạt động khai thác trái phép tại các mỏ vàng ở quê hương của bà.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Những bí mật CIA che giấu về vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy năm 1963
Những bí mật CIA che giấu về vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy năm 1963

Chỉ 7 tuần trước vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã chặn được một cuộc điện thoại gây tò mò gọi tới Đại sứ quán Liên Xô ở Mexico City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN