Cố vấn Trung Quốc chê đội quân ngoại giao ‘chiến lang’ của nước nhà

Các học giả và cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc cho rằng những nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh của đội quân ngoại giao “chiến lang” trong tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) hiện nay đang phản tác dụng.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian là một trong những nhân vật dẫn đầu trong đội ngũ các nhà ngoại giao “chiến lang". Ảnh: AP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), một làn sóng chủ nghĩa dân tộc mới đã xuất hiện ở Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này đang trên đà hồi sau khi đại dịch xảy ra.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội và cơ quan báo chí chính thức, những nhà ngoại giao liên tục ca ngợi thành công của Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và phản bác mạnh mẽ trước những lời chỉ trích của các nước khác.

Tuy nhiên, một số nhà cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc cho rằng chủ nghĩa dân tộc hiện nay chỉ làm cho Trung Quốc bị đẩy ra xa phần còn lại của thế giới.

“Mục đích của những nhà ngoại giao này là tuyên truyền hệ thống chính trị Trung Quốc và xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một nhà lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến với khủng hoảng y tế toàn cầu. Song vấn đề ở đây là những nỗ lực đó không nhận ra những sự việc phức tạp xuất hiện trên sân đấu toàn cầu trong đại dịch, và họ đang hành động quá vội vàng, ồn ào. Điều này tạo nên khoảng cách lớn giữa mục tiêu mong muốn đạt được và kết quả nhận về”, Shi Yinhong, Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, phát biểu trong một hội nghị trực tuyến tại trường vào ngày 8/5. Bài phát biểu này cũng đã được đăng lên mạng xã hội của trường đại học vào ngày 11/5. Giáo sư Shi đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Quốc vụ viện kể từ năm 2011.

Ông cho biết Trung Quốc nên thay đổi “càng sớm càng tốt”, và thay vào đó là thực hiện lối tiếp cận linh hoạt hơn đối với tư tưởng bài Trung Quốc ngày càng gia tăng trong giới hoạch định chính sách tại Washington.

“Khi cả truyền thông chính phức và phi chính thức đều có giọng điệu hung hăng khi đưa tin về Mỹ, điều đó không hiệu quả khi muốn thay đổi quan điểm của công chúng”, Giáo sư Shi đề xuất Bắc Kinh nên chỉ đạo một số phương tiện truyền thông chính thức đưa tin với giọng điệu mềm mỏng hơn.

Vị cố vấn cũng kêu gọi các bên nên ngừng tranh cãi về nguồn gốc vủa virus SARS-CoV-2 vì “điều đó chỉ càng làm trò chơi đổ lỗi giữa Trung Quốc và Mỹ thêm căng thẳng” và muốn tìm ra câu trả lời cần thời gian. 

Trong một hội nghị trực tuyến khác của Đại học Nhân dân tổ chức vào ngày 10/8, ông Zhu Feng - Trưởng khoa quan hệ quốc tế Đại học Nam Kinh – nhận định các “chiến lang” chỉ làm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington thêm căng thẳng. Ông kêu gọi Trung Quốc nên điều chỉnh chính sách đối ngoại và làm dịu tình hình.

Chú thích ảnh
Chủ nghĩa dân tộc hung hăng hiện nay chỉ làm cho Trung Quốc bị đẩy ra xa phần còn lại của thế giới. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Yan Xuetong – Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế Đại học Thanh Hoa đồng thời kiêm cố vấn của Ủy ban An ninh Quốc gia – cảnh báo: “Một số phương tiện truyền thông của Trung Quốc so sánh nỗ lực chống COVID-19 giữa nước này và châu Âu. Bước đi này thực sự mang tính rủi ro khi tạo ra hàng loạt phản ứng dữ dội ở một số nước châu Âu vẫn đang chiến đấu với dịch bệnh”.

Phát ngôn viên trẻ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian là một trong những nhân vật dẫn đầu trong đội ngũ các nhà ngoại giao “chiến lang” của Trung Quốc. Ông Zhao luôn có những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội Twitter. Lần gần đây nhất, chính ông đã đăng thuyết âm mưu cho rằng Mỹ có thể là thủ phạm đem virus SARS-CoV-2 vào thành phố Vũ Hán – nơi đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh.

Tại thủ đô Paris, đặc phái viên Trung Quốc Lu Shaye cũng đã bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập để giải thích về những bình luận đăng trên website của đại sứ quán cho rằng Pháp bỏ mặc công dân mắc COVID-19 tử vong trong các nhà dưỡng lão.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Trung Quốc tiếp tục có thêm các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng
Trung Quốc tiếp tục có thêm các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng

Sáng 15/5, trong báo cáo hàng ngày, Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết có thêm 4 ca lây nhiễm mới được ghi nhận ở nước này 1 ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN