Theo tổ chức tình nguyện Storks Denmark chuyên hỗ trợ quá trình phục hồi quần thể cò trắng, trong năm nay đã có 33 con cò non được ra đời từ 13 cặp cò làm tổ ở vùng nông thôn Đan Mạch, tăng gấp đôi so với 15 con trong cả năm ngoái và là mức cao nhất kể từ những năm 1980.
Vào cuối thế kỷ 19 từng có tới 4.000 cặp cò trắng làm tổ ở Đan Mạch nhưng quần thể này đã bị suy giảm mạnh do sự mở rộng của nông nghiệp và tình trạng mất đất ngập nước, dẫn tới việc có bị xóa sổ vào năm 2008.
Thành viên Ban điều hành Storks Denmark, ông IIng Hans Skou, cho biết nền nông nghiệp hiện nay không để lại nhiều không gian cho cò trắng phát triển. Sự phục hồi gần đây là nhờ vào những thay đổi về cung đường di cư của cò, do thời tiết ấm hơn và các nỗ lực bảo tồn, dù vẫn còn nhiều thách thức phía trước
Trong văn hóa dân gian Đan Mạch, cò trắng gắn liền với mùa xuân và vận may. Tổ cò trên mái nhà từng được xem là biểu tượng bảo vệ cho gia đình. Khi biến đổi khí hậu khiến mùa Đông ở châu Âu ấm hơn, cò trắng ngày càng có xu hướng trú đông tại Tây Ban Nha, thay vì Nam Phi, giúp nâng cao tỷ lệ sống sót nhờ hành trình di cư ngắn hơn.
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đan Mạch năm nay sẽ gắn thiết bị định vị GPS cho 5 cá thể cò non để theo dõi cung đường di cư của chúng. Những con cò di cư đến Đức đang tiếp tục bay xa hơn về phía Bắc đến Đan Mạch, song vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đủ thức ăn nuôi cò non.
Tổ chức Storks Denmark đã chi khoảng 30.000 crown DKK (tương đương 4.700 USD) mỗi năm để cung cấp thức ăn cho cò, trong khi các hộ gia đình có tổ cò cũng hỗ trợ bằng cách cho cò ăn mỗi ngày.