Cơ sở của Liên hợp quốc tại Somalia trúng đạn, 1 binh lính thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/1, đại diện Liên hợp quốc ở Somalia đã lên án vụ tấn công bằng súng cối vào một sân bay quốc tế ở thủ đô Mogadishu hôm 11/1, khiến một thành viên của Đơn vị Vệ binh Liên hợp quốc thiệt mạng.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Somalia, bà Catriona Laing, cho biết một số quả đạn súng cối đã rơi trúng sân bay quốc tế Aden Adde, nơi có cơ sở của Liên hợp quốc. Những quả đạn này đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng và gây ra cái chết của một thành viên Đơn vị Vệ binh.

Trong thông cáo báo chí được đưa ra ở Mogadishu, bà Laing nhấn mạnh rằng Đơn vị Vệ binh Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhân viên Liên hợp quốc làm việc nhằm hỗ trợ hòa bình và xây dựng nhà nước ở Somalia.

Nhóm cực đoan  Al-Shabab, nhóm thường thực hiện các cuộc tấn công chống lại Chính phủ Somalia, đã nhận gây ra vụ tấn công.

LHQ kêu gọi đưa những kẻ tấn công ra trước công lý và đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và chính phủ Somalia trong nỗ lực xây dựng hòa bình và ổn định ở đất nước này.

Trung Khánh (TTXVN)
Liên hợp quốc: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc trong năm 2024
Liên hợp quốc: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc trong năm 2024

Liên hợp quốc (LHQ) đầu tháng 1/2024 công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ mức ước tính 2,7% trong năm 2023 xuống 2,4% trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN