Liên hợp quốc: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc trong năm 2024

Liên hợp quốc (LHQ) đầu tháng 1/2024 công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ mức ước tính 2,7% trong năm 2023 xuống 2,4% trong năm nay.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 2024 của LHQ, thương mại toàn cầu suy yếu, chi phí vay cao, nợ công tăng cao, đầu tư liên tục thấp và căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến tăng trưởng toàn cầu gặp rủi ro. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Lý do để lạc quan về kinh tế toàn cầu năm 2024
Lý do để lạc quan về kinh tế toàn cầu năm 2024

Sau thành tựu vững chắc của năm 2023, rất có thể thực tế năm 2024 cũng sẽ tốt hơn mong đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN