Cô dâu triệu phú khoe hồi môn, truyền cảm hứng cho phụ nữ Trung Quốc

Một cô dâu ở Trung Quốc tự hào khoe của hồi môn do chính bản thân kiếm được gồm một căn hộ ở Thâm Quyến, một biệt thự nghỉ dưỡng, một chiếc Ferrari và 1,4 triệu USD.

Chú thích ảnh
Những món hồi môn đáng mơ ước của nữ triệu phú tại Trung Quốc truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ khác. Ảnh: SCMP

Trong đám cưới xa hoa thu hút sự chú ý ở huyện Luyi (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vào ngày 5/2, cô dâu mặc trang phục màu đỏ truyền thống của Trung Quốc và đội vương miện vàng lấp lánh giống như của hoàng tộc Trung Quốc thời cổ đại. Bên cạnh là bốn phù dâu cũng mặc những trang phục đỏ như quan lại thời xưa và giơ cao tấm bảng khoe danh sách của hồi môn mà cô dâu tự chuẩn bị.

Được biết, khối tài sản, tiền và ô tô được liệt kê có tổng giá trị hơn 30 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD).

Đám cưới hoành tráng này phải mất ba tháng để chuẩn bị với các điệu nhảy của các đoàn vũ công chuyên nghiệp cũng cùng màn trình diễn máy bay không người lái mãn nhãn. Một nữ khách mời quay phim sự kiện nhận xét: "Tôi nghĩ đây là đám cưới xa hoa nhất ở huyện chúng tôi". Người này còn cho biết thêm, tất cả tài sản của cô dâu đều do chính cô kiếm được thông qua công việc kinh doanh ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cô dâu Lizi là một người khá có tiếng trên nền tảng mạng xã hội Douyin (TikTok bản Trung Quốc), sinh ra ở một vùng nông thôn và công việc đầu tiên của cô là tại một nhà máy ở Thâm Quyến khi mới 14 tuổi. Sau đó, cô mở một thẩm mỹ viện và hiện sở hữu một chuỗi cửa hàng trên toàn thành phố.

Chú thích ảnh
Lễ cưới xa hoa mang phong cách truyền thống của cô dâu Lizi. Ảnh: SCMP

Theo tiết lộ của Lize trên mạng xã hội, rằng cô gặp chồng mình trên một ứng dụng hẹn hò vào năm 2023. Lizi nói trong một video clip: "Từ một chú vịt con xấu xí trong một ngôi làng cho đến cuộc sống hiện tại, tôi khá hài lòng".

"Trong một mối quan hệ tốt, hai bên sẽ có năng lực tương xứng với nhau và giúp nhau phát triển. Cảm ơn anh đã chiều chuộng em và khiến em được sống như một nàng công chúa nhỏ. Anh khiến em không cảm thấy cô đơn nữa", Lizi nói với chồng mình.

Đám cưới xa hoa cùng khối tài sản làm của hồi môn của nữ triệu phú tự thân này đã tạo nên làn sóng ngưỡng mộ trên khắp mạng xã hội Trung Quốc.

"Câu chuyện của cô ấy thực sự truyền đi năng lượng tích cực và đáng ngưỡng mộ. Cô ấy tốt hơn những người tham lam chỉ luôn muốn tìm mọi cách để được kết hôn với những người giàu có khác", một người dùng mạng viết.

Những câu chuyện về những phụ nữ độc lập thành công thường thu hút nhiều sự chú ý và truyền cảm hứng ở Trung Quốc.

Năm 2022, một nữ doanh nhân độc thân ở tỉnh Sơn Đông gây chú ý vì sự thành công và tự lập của mình. Người này thành lập một trường dạy người mẫu và một công ty thương mại điện tử và sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở nước ngoài để sinh ra ba đứa con.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Xu hướng ‘đám cưới 3 không’ phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc
Xu hướng ‘đám cưới 3 không’ phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc

Xu hướng đám cưới tối giản - loại bỏ các phong tục truyền thống cầu kỳ, không yêu cầu của hồi môn và không sính lễ - đang phổ biến trong thế hệ trẻ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN