Chuyên gia vẫn quan ngại dù số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp Mỹ giảm

Tuy số lượng người Mỹ đăng ký trợ cấp thất nghiệp đã giảm, nhưng các chuyên gia vẫn đánh giá đây là điều đáng quan ngại.

Chú thích ảnh
Người dân đến Bộ Lao động Mỹ tại New York. Ảnh: AP

Kênh CNN dẫn thông báo của Bộ Lao động Mỹ ngày 12/11 cho biết vào tuần đầu tháng 11 có thêm 709.000 người dân nước này đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Con số thực tế lại thấp hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế học.

Ngoài ra, khoảng 298.154 người khác đã đề nghị tham gia chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp vì Đại dịch thuộc Đạo luật Hỗ trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế (CARES) dành cho đối tượng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiêu chuẩn của bang như người làm nghề tự do.

Như vậy, tổng cộng chỉ tính riêng trong tuần đầu tháng 11, có tới 1 triệu người đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Kênh CNN nhận định đây là mức thấp mới.

Nhà kinh tế học AnnElizabeth Konkel tại nhóm nghiên cứu Indeed Hiring Lab có trụ sở ở Mỹ nhận định: “Việc số người đệ đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm nhẹ là tin tốt nhưng vẫn chưa đủ. Những vấn đề quan trọng và tổng số trường hợp đăng ký vẫn cao gấp 5 lần thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra”. Đã 8 tháng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và khó khăn kinh tế khiến hàng triệu người Mỹ bị sa thải.

Ngoài ra, các nhà kinh tế học cho rằng số lượng người đệ đơn trợ cấp thất nghiệp theo tuần giảm, trên thực tế là điều đáng chú ý bởi diễn biến này có thể bắt nguồn từ lý do sai lầm. Chính phủ chỉ trợ cấp thất nghiệp cho một thời gian giới hạn, thông thường là 26 tuần. Sau đó, người dân sẽ đăng ký các chương trình khác như Đền bù Khẩn cấp Thất nghiệp Đại dịch (PEUC), vốn tập trung cho khủng khoảng dịch COVID-19.

Nhưng số người nhận trợ cấp qua PEUC đã tăng lên 4,1 triệu trong tuần từ 18-24/10 trong khi tuần trước đó là dưới 4 triệu trường hợp. Đây là điều đáng lo ngại về mặt dài hạn. Những người thất nghiệp trong thời gian dài thường khó quay trở lại thị trường việc làm. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã cảnh báo về điều này trong cả năm.

Những chương trình hỗ trợ trong thời gian diễn ra dịch dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm, trừ khi Quốc hội Mỹ có động thái để kéo dài. Hiện nay, có tổng cộng 21 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp qua chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Hà Linh/Báo Tin tức
WHO khuyến cáo người dân thận trọng với dịch COVID-19
WHO khuyến cáo người dân thận trọng với dịch COVID-19

Người dân đang trở nên mệt mỏi với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song vẫn cần phải cảnh giác và thận trọng trong bối cảnh thế giới vẫn đang chờ một loại vaccine tiềm năng có thể phòng bệnh hiệu quả. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra ngày 12/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN