Chuyên gia tư vấn cách phân biệt cúm, dị ứng và nhiễm virus Corona

Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến toàn thế giới lo ngại và việc cảm thấy đau họng hoặc ho có thể làm mọi người lo lắng. Nhưng triệu chứng cúm hoặc dị ứng hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn là COVID-19. Vậy 3 căn bệnh này khác biệt như thế nào?

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Giáo sư Greg Poland tại tổ chức y học phi lợi nhuận Mỹ Mayo Clinic đã chia sẻ với kênh CNN (Mỹ) cách phân biệt triệu chứng của dị ứng, cảm lạnh và nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dị ứng theo mùa thường gây ảnh hưởng tới mắt và mũi như ngứa mắt và chảy nước mũi. Các triệu chứng thường tập trung ở phần đầu và cả mẩn đỏ trên da.

Còn triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 và cảm cúm thường xuất hiện trên toàn bộ cơ thể. Ông Poland cho biết: “Bạn có thể không chảy nước mũi nhưng sẽ đau họng, ho, sốt hoặc khó thở”. Bên cạnh đó cũng cần chú ý tới nhiệt độ cơ thể bởi dị ứng thường không gây sốt hoặc khó thở, trừ khi bạn đã mắc hen suyễn từ trước đó.

Ông Poland đồng thời nói: “Nếu nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc cảm cúm, bạn sẽ thấy mệt mỏi, đau nhức và không muốn rời khỏi giường. Dị ứng có thể khiến bạn mệt mỏi nhưng không gây đau khớp và cơ”.

Một triệu chứng đặc trưng nữa về virus SARS-CoV-2 là bạn sẽ thấy khó thở. Nhưng người bị cúm cũng có thể mắc viêm phổi. Và ông Poland cho rằng khi có triệu chứng này bạn nên tìm đến cơ sở y tế để khám chuyên khoa.

Tính tới 6h sáng 15/3, trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm là 156.054 và tổng số ca tử vong là 5.819. Trong đó, Italy ghi nhận tới 3.497 ca nhiễm SARS-Cov-2 mới và 175 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 21.157 và tổng số ca tử vong lên 1.441. 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định rằng châu Âu hiện là "trung tâm" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 toàn cầu và cảnh báo không thể biết khi nào dịch bệnh sẽ bùng phát. Trong một cuộc họp báo tại Geneva, ông Ghebreyesus cho biết số người nhiễm bệnh và các ca tử vong được báo cáo mỗi ngày ở châu Âu nhiều hơn tất cả phần còn lại của thế giới, ngoại trừ Trung Quốc. Ông nhấn mạnh số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt quá 5.000 người và “đây là một cột mốc bi thảm”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ
Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với những thử thách trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, khi ông bị chỉ trích và buộc phải hoãn sự kiện vận động tranh cử vì dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN