Báo SCMP: Ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc được ghi nhận từ ngày 17/11/2019

Dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc cho thấy trường hợp đầu tiên virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này được phát hiện vào giữa tháng 11/2019, chứ không phải tháng 12.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên y tế dọn vệ sinh tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tài liệu vừa được Chính phủ Trung Quốc công bố đưa tin người mắc COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc có khả năng là một công dân tỉnh Hồ Bắc, 55 tuổi.

Tuy nhiên, tài liệu trên vẫn chưa xác nhận chắc chắn ai là “bệnh nhân số 0” - tức là người nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên và từ đó lây lan dịch bệnh. SCMP cho biết, từ ngày 17/11, mỗi ngày lại ghi nhận thêm từ 1-5 ca nhiễm mới. Tổng cộng có 9 người, gồm 4 nam và 5 nữ, nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện vào tháng 11/2019.

Đến ngày 20/12/2020, số ca mắc COVID-19 tại Vũ Hàn được ghi nhận là 60 người. Các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 39 - 79, song không rõ bao nhiêu trong số đó là cư dân thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 27/12, bác sĩ Zhang Jixian, làm việc tại một bệnh viện Hồ Bắc, báo cáo với giới chức y tế Trung Quốc rằng loại bệnh này được gây ra bởi một chủng mới của virus Corona. Tính đến thời điểm đó, đã có trên 180 người xác nhận nhiễm virus Corona chủng mới này. Đến ngày cuối cùng năm 2019, số ca mắc COVID-19 tại Hồ Bắc tăng lên tới 266 trường hợp.

Hiện các nhà khoa học đang nỗ lực xác định "bệnh nhân số 0" tại Trung Quốc, để từ đó có thể lần theo đường lây lan dịch bệnh COVID-19 và tìm nguồn gốc của bệnh. Trước đó, giới khoa học đưa ra giả thuyết loại virus mới này lây từ động vật hoang dã sang người, có khả năng bắt nguồn từ loài dơi.

Trước đó, theo trang website của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc được ghi nhận vào ngày 8/12/2019, trong khi trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet cho rằng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này được phát hiện vào 1/12/2019.

Việc hiểu cách thức dịch bệnh lây lan, cũng như xác định cách thức các ca không được phát hiện và ghi nhận truyền nhiễm như thế nào, sẽ cải thiện đáng kể nhận thức về mức độ của mối đe dọa từ dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca tử vong và nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục ngày 12/3 đều giảm xuống mức một con số. Với 8 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, ngày 12/3 Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong thấp nhất kể từ giữa tháng 1 vừa qua.

Cũng trong ngày 12/3 có 1.318 bệnh nhân COVID-19 bình phục và được xuất viện tại Trung Quốc đại lục. Như vậy, tính đến thời điểm này, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 64.111 ca bình phục hoàn toàn trong tổng số 80.813 ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh này bùng phát cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Ngày 12/3, Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố nước này đã qua thời điểm đỉnh dịch COVID-19.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Trung Quốc sa thải quan chức sau vụ dùng xe rác chở thịt lợn cung cấp cho người dân
Trung Quốc sa thải quan chức sau vụ dùng xe rác chở thịt lợn cung cấp cho người dân

Hai quan chức tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã bị sa thải sau khi lực lượng chức năng địa phương dùng xe rác để vận chuyển thịt lợn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN