Hình ảnh tuần đầu đi học của học sinh Trung Quốc sau dịch COVID-19

Từ ngày 9/3, học sinh tại một số trường ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) bắt đầu đi học trở lại.

Chú thích ảnh
Các em học sinh tại trường trung học phổ thông Hải Đông ở tỉnh Thanh Hải đeo khẩu trang đi bộ qua sân trường. Ảnh: THX

Thanh Hải được coi là tỉnh đầu tiên của Trung Quốc cho phép các trường học mở cửa sau thời gian gián đoạn vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo báo China Daily, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hải thông báo cho phép các trường trung học phổ thông và trường dạy nghề trong tỉnh mở cửa trở lại từ tuần này, trong khi các trường học trung học cơ sở dự kiến tái hoạt động vào tuần sau.

Hiện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ngày 12/3, giới chức y tế Trung Quốc tuyên bố nước này đã qua giai đoạn đỉnh của dịch COVID-19. 

Trước đó, vì tình hình diễn biến phức tạp của chủng virus mới đã cướp đi sinh mạng của 3.169 người tại Trung Quốc và làm 80.796 mắc bệnh, Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học.

Theo quy định của Bộ Giáo dục nước này, các trường cao đẳng, đại học, trường nghề đã khởi động lớp học trực tuyến từ 1/3. Bộ Giáo dục cho biết thêm ngày bắt đầu kỳ học mới cho cấp tiểu học, giáo dục đặc biệt và mẫu giáo chưa được quyết định.

Chú thích ảnh
Các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh như đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay được thực hiện ngay tại cổng trường. Ảnh: THX
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tại trường trung học Huzhu số 3 thuộc thành phố Hải Đông (tỉnh Thanh Hải), học sinh của 16 lớp năm 3 bắt đầu kỳ học mới từ ngày 9/3. Các em được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, giữ khoảng cách 1 m với nhau và được phân phát khẩu trang mới hai ngày một lần.

Ma Kyimotso, một học sinh người dân tộc thiểu số, cho biết em rất hào hứng với việc đi học lại, mặc dù đường đến trường gặp nhiều khó khăn vì đường núi xa và tuyết dày đặc.

“Em phải thi đại học trong một vài tháng tới. Gia đình và bản thân em rất mong chờ việc đi học lại”, Ma Kyimotso giải thích việc học trực tuyến không hiệu quả bằng ngồi trong lớp học. Ma Kyimotso cho biết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, mỗi lớp phải mất 40 phút kiểm tra để qua cổng trường. “Cha em và em phải đợi trên xe ô tô để kiểm tra trước khi vào lớp”, Ma Kyimotso chia sẻ.

Anh Kalzang Drondrub, bố cô bé, hào hứng với việc con gái mình sẽ có môi trường học tốt hơn khi quay lại lớp. “Đường núi nguy hiểm vì tuyết rơi, nhưng mọi thứ đều tốt hơn việc chỉ ngồi ở nhà”. 

Chú thích ảnh
Khẩu trang là vật dụng bắt buộc cho thầy trò trong các trường. Ảnh: THX
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giáo viên hướng dẫn quy trình rửa tay sạch cho học sinh trước buổi học. Ảnh: THX

Cùng ngày, trường trung học Second Nationalities tại châu tự trị Ngọc Thụ mở cửa các lớp học, với bài học đầu tiên nội dung về sức khỏe và phản ứng khi gặp trường hợp khẩn cấp, hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin.

Ông Yang Fayu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hải, khẳng định công tác kiểm tra 144 trường học trong tỉnh thực hiện từ 6/3 đã hoàn thành và tính đến thời điểm hiện tại, các trường đều đạt chuẩn được phép mở cửa trở lại.

“Từng ngóc ngách trong trường lớp được khử trùng thường xuyên”, ông Yang cho biết thêm hơn 1.000 nhân viên y tế đã được điều động tới các trường để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, bao gồm cung cấp kiến thức và kỹ năng ngăn ngừa dịch bệnh, khử trùng khu vực và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.

Tương tự Thanh Hải, chính quyền các tỉnh như Quý Châu, Giang Tô sẽ bật đèn xanh cho các trường mở cửa trở lại từ tuần tới. Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh – nơi có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, trường học được yêu cầu giữ nguyên chương trình học trực tuyến.

Tính đến 8/3, có 5 tỉnh và khu vực tự trị tuyên bố không còn ca nhiễm COVID-19. Tất cả bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở các tỉnh An Huy, Phúc Kiến và Thanh Hải, khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương đã hồi phục và xuất viện.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Rác thải y tế chất như núi tại Trung Quốc sau đợt cao điểm bùng phát dịch COVID-19
Rác thải y tế chất như núi tại Trung Quốc sau đợt cao điểm bùng phát dịch COVID-19

Hơn 20 thành phố trên khắp Trung Quốc Đại lục đang phải đối mặt với tình trạng ùn ứ rác thải y tế. Đặc biệt tại Vũ Hán – tâm điểm bùng phát dịch COVID-19 – lượng rác thải y tế tăng gấp 6 lần so với thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN