Chuyên gia Nga: Tranh chấp Biển Đông đang ở cấp độ toàn cầu

Ngày 18/10, ông Vitaly Naumkin, Viện trưởng Viện Phương Đông cho biết tranh chấp chủ quyền tại một số vùng lãnh thổ ở biển Biển Đông đang ở cấp độ toàn cầu do tác động tiêu cực từ ảnh hưởng của các nước thứ ba, những nước quan tâm tới leo thang cuộc xung đột trong khu vực.

Ảnh: EPA.


Trả lời báo giới bên lề hội nghị quốc tế "An ninh và hợp tác ở Biển Đông” lần thứ nhất, khai mạc tại Moskva vào ngày 18/10, ông Naumkin nói: "Có những nước đang cố gắng “thổi phồng” mâu thuẫn hiện tồn tại giữa các quốc gia liên quan đến xung đột ở Biển Đông".    

Tuy nhiên, theo ông Naumkin, hiện vẫn còn cơ hội để giải quyết hòa bình các cuộc xung đột nảy sinh từ chính lực lượng của các quốc gia đang tranh cãi về chủ quyền biển đảo. Ông Naumkin nhấn mạnh, trong bối cảnh như vậy Nga luôn kêu gọi các quốc gia xung đột tuân thủ nguyên tắc không sử dụng vũ lực.


TN (Theo VOR)
Hội thảo quốc tế về an ninh, hợp tác trên Biển Đông tại Nga
Hội thảo quốc tế về an ninh, hợp tác trên Biển Đông tại Nga

Ngày 18/10 tại Moskva, Viện Đông Phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ I về an ninh và hợp tác tại Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN