Chuyên gia Mỹ cho rằng Triều Tiên đang phát triển bom H

Ngày 27/6, chuyên gia hạt nhân người Mỹ Siegfried Hecker thuộc Đại học Standford cho rằng Triều Tiên rõ ràng có khả năng sản xuất triti - một nhân tố cơ bản để chế tạo bom H.

Phát biểu trước báo giới tại Seoul, Giáo sư Hecker khẳng định: "Bằng chứng khá rõ ràng là Triều Tiên có khả năng sản xuất triti - chất cần thiết để bom H tạo phản ứng nhiệt hạch. Vì vậy, các bạn cần triti khi bạn sắp có bom H".

Một tên lửa đạn đạo trang bị hệ thống dẫn đường chính xác được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong chuyến thăm Triều Tiên năm 2010, ông Hecker đã được phép thăm cơ sở làm giàu urani ở Yongbyon. Triều Tiên cũng từng tuyên bố đã sử dụng bom H khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 vào tháng 1/2016 mặc dù điều đó chưa được minh chứng.

Giáo sư Hecker nói: "Tôi tin rằng Triều Tiên đã sản xuất triti. Trên thực tế, năm ngoái đã có một số dấu hiệu cho thấy họ đã tìm cách bán một trong những thành phần chính để sản xuất triti, cái gọi là lithi-6...Vì vậy, rõ ràng là họ biết cách sản xuất triti".
 
Ông trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại cho biết, Triều Tiên đang bổ sung thêm ít nhất một cơ sở sản xuất triti trong khi đang có một cơ sở cũ kỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng mặc dù có loại đồng vị này song Triều Tiên chưa trang bị bom H.

Theo ông Hecker, bước đầu tiên để giải giáp hạt nhân Triều Tiên nên bắt đầu với thỏa thuận "không sử dụng" với nước này nhằm đảm bảo Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng các vũ khí hạt nhân.

Nếu không có thỏa thuận này, các vụ phóng bất ngờ, tính toán nhầm hoặc mất kiểm soát có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho Bán đảo Triều Tiên. Ông còn nêu rõ: "Nếu có được thỏa thuận 'không sử dụng' rồi, Triều Tiên sẽ ngừng, giảm bớt và chấm dứt chương trình hạt nhân".

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên khẳng định không đàm phán về chương trình hạt nhân
Triều Tiên khẳng định không đàm phán về chương trình hạt nhân

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn tờ Rodong Sinmun - báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 25/6 đăng bài xã luận nêu rõ rõ chương trình hạt nhân của nước này không phải là chủ đề có thể đưa ra đàm phán, đồng thời khẳng định Triều Tiên tiếp tục phát triển các năng lưc phòng thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN