Phi hạt nhân hóa là con đường để Triều Tiên tồn tại

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post (Mỹ) đăng ngày 21/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, đồng thời khẳng định phi hạt nhân hóa là “con đường đúng đắn” để đảm bảo an toàn cho Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) trả lời phỏng vấn tại Seoul ngày 20/6. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cũng trong bài phỏng vấn trên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố ông có thể xem xét mở lại khu công nghiệp chung Kaesong của hai nước, nhưng việc này sẽ chỉ diễn ra sau khi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tổng thống Moon được dẫn lời tuyên bố: “Đây là điều chúng tôi có thể làm sau này, khi mà Triều Tiên đã có được bước tiến trong việc phi hạt nhân hóa. Còn bây giờ, chúng tôi phải tiếp tục tăng cường trừng phạt và gây sức ép lên Bình Nhưỡng”.

Ngoài ra, ông Moon cũng nhấn mạnh cần đưa thêm đối thoại vào các phương án đối phó với Triều Tiên hiện nay. Nhà lãnh đạo này chỉ rõ: “Mỗi khi Triều Tiên có thêm những hành động khiêu khích thì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại thông qua thêm một nghị quyết. Nhưng xét về đối thoại thì hiện vẫn chưa hề có động thái gì”.

Liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), ông Moon cho biết việc đánh giá ảnh hưởng môi trường không ảnh hưởng đến công tác triển khai hệ thống này. Về sự căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui, Tổng thống Moon tái khẳng định rằng các thỏa thuận trong vấn đề này không được người Hàn Quốc chấp nhận.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng đã tuyên bố chính quyền của ông không có kế hoạch nào về việc giảm số lượng các cuộc tập trận chung với các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc hay thu nhỏ quy mô của các hoạt động này.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc được dẫn lời nêu rõ: “Trong khi vận động tranh cử, tôi chưa bao giờ nói về việc giảm hay điều chỉnh các cuộc tập trận quân sự chung Hàn - Mỹ”.

Phát biểu trên được ông Moon đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng CBS của Mỹ được phát sóng ngày 21/6, sau khi cố vấn đặc biệt của ông là ông Moon Chung In trước đó thông báo với báo giới tại Washington rằng hai nước có thể xem xét giảm các cuộc tập trận chung để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, đây là quan điểm cá nhân của ông Moon Chung In.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chịu trách nhiệm về cái chết của sinh viên Mỹ
Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chịu trách nhiệm về cái chết của sinh viên Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/6 cho rằng Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Otto Warmbier, nam sinh viên Mỹ mới qua đời sau 17 tháng bị giam giữ tại Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN