Chủ tịch Ủy ban Olympic Libya bị bắt cóc


Ngày 16/7, một quan chức Ủy ban Olympic Libya (Libi) cho biết Chủ tịch ủy ban này, ông Nabil al-Alam, đã bị bắt cóc tại trung tâm thủ đô Tripoli (Tripôli ).


Theo quan chức này, có 9 tay súng mặc quân phục đã lôi ông Alam khỏi xe ô tô khi ông đang ở trung tâm thành phố và sau đó đưa đến một địa điểm chưa rõ. Quân đội và Bộ Nội vụ Libya chưa có thông tin về vụ bắt cóc này.


Vụ việc xảy ra khi chỉ vài ngày nữa, đoàn thể thao Libya tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Hè London (Luân Đôn) 2012 khởi hành tới Anh. Đoàn gồm 5 thành viên, với các vận động viên tham gia các nội dung judo, chạy marathon, chạy 100 mét nữ và cử tạ.


Trước khi xảy ra làn sóng biểu tình năm ngoái lật đổ nhà lãnh đạo Muamar Gaddafi, vị trí Chủ tịch Ủy ban Olympic nước này thuộc về con trai cả của ông Gaddafi là Mohammed, người hiện đang tị nạn tại Algeria (Angiêri) cùng một số thành viên khác trong gia đình.


TTXVN/ Tin Tức

Dagestan bắt băng nhóm chuyên bắt cóc, khủng bố
Dagestan bắt băng nhóm chuyên bắt cóc, khủng bố

Theo nguồn tin của Bộ Nội vụ Nga, ngày 3/7, cơ quan này đã phối hợp với cảnh sát Dagestan mở chiến dịch truy quét và tóm gọn băng nhóm chuyên bắt cóc, khủng bố, cướp bóc, hoành hành suốt 4 năm qua tại thành phố Khasavyurt, CH Dagestan thuộc Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN