Phiến quân Xyri bắt cóc 12 người Libăng

Ngày 22/5, Quân đội Tự do Xyri (FSA), lực lượng chống chính phủ của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã bắt cóc 12 người Libăng tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Xyri. Sự việc làm gia tăng lo ngại rằng Libăng đang bị lôi cuốn vào tình trạng hỗn loạn từ quốc gia láng giềng.

Kênh truyền hình Manar của Hezbollah đưa tin 53 tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite người Libăng, khi đang trên đường về nhà sau một chuyên đi hành hương đến Iran, đã bị các phiến quân chặn xe ở tỉnh Aleppo của Xyri và bắt cóc toàn bộ nam giới trên xe. 36 phụ nữ trong đoàn không bị bắt và đã đến một trạm cảnh sát của Xyri.

Giới chức an ninh Libăng đã xác nhận vụ bắt cóc này. FSA chưa có bình luận gì. Trong khi đó, gia đình của những người bị bắt cóc và hàng nghìn người ủng hộ đã đổ xuống đường phố ở các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Bâyrút của Libăng, khu vực tập trung đông người Siai sinh sống, đòi trả tự do cho người thân của họ.



 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo dòng Shi'ite ở Libăng Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã kêu gọi những người trung thành với Hécbôla bình tĩnh và không tấn công trả đũa nhằm vào người Xyri. Ông cho biết đảng của ông đang làm hết sức để đảm bảo các con tin được thả an toàn. Ông cho biết đang có các cuộc tiếp xúc với chính quyền Xyri và các nước khác trong khu vực nhằm sớm tìm ra giải pháp. Ông kêu gọi người biểu tình không phong tỏa các tuyến đường, đồng thời yêu cầu Chính phủ Libăng nỗ lực để những người hành hương được trả tự do.

Trong một diễn biến mới nhất, phát biểu trên truyền hình ngày 23/5, Ngoại trưởng Libăng Adnan Mansur khẳng định những người Hồi giáo dòng Shi'ite bị bắt cóc tại Xyri sẽ sớm được trả tự do "trong vài giờ tới".

Tại Xyri, bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hôm 12/4, làm gia tăng số người thương vong. Ngày 22/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon cảnh báo nguy cơ nội chiến toàn diện khi làn sóng biểu tình chống chính quyền của ông Assad đang chuyển thành một cuộc nổi dậy có vũ trang.

Ngày 21/5, trong một phát biểu tại Đamát nhân chuyến thăm Xyri, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Herve Ladsous đã lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện của các nhóm khủng bố tại Xyri và cần theo dõi chặt các diễn biến ở nước này, song ông cho rằng bất cứ việc quân sự hóa nào hơn nữa đối với cuộc khủng hoảng Xyri là không thể chấp nhận.

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho rằng cộng đồng quốc tế chưa làm đủ để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Xyri.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN