Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan

Ngày 14/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Kazakhstan, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc gia Trung Á này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: fairplanet.org

Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/9 đã tới Kazakhstan trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến Trung Á.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 2 năm rưỡi vừa qua.

Trung Quốc và Kazakhstan từ lâu đã có mối quan hệ láng giềng gần gũi, phản ánh qua việc phát triển chặt chẽ các mối quan hệ chính trị và kinh tế. Năm nay là đúng 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 3/1/1992).

Trong 30 năm qua, hai nước đã ký nhiều thỏa thuận quan trọng như Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác ngày 23/12/2002 và Tuyên bố chung về thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược ngày 4/7/2005. Mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Kazakhstan phần nào còn thông qua chiều dài đường biên giới chung tới 1.782,75 km giữa hai nước.

Chính tại Kazakhstan, năm 2013, ông Tập Cận Bình đã công bố sáng kiến “Vành đai và Con đường” - dự án xây dựng các hành lang kinh tế xuyên Á - Âu để thúc đẩy việc lan tỏa hàng hóa Trung Quốc sang châu Âu. 

Có thể nói Kazakhstan là quốc gia chủ chốt trong sáng kiến trên của Trung Quốc nhằm thiết lập mạng lưới giao thông và thương mại kết nối giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Kazakhstan đối với Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống mà còn là hành lang trung chuyển.

Về địa lý, Kazakhstan nằm ở vị trí chiến lược giữa hai phần Đông và Tây của địa cầu, là “cầu nối” giữa châu Âu với châu Á. Các cảng của Kazakhstan là mắt xích quan trọng trên con đường vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc sang châu Âu. Đây cũng là "cánh cửa" để Trung Quốc tiếp cận khu vực Trung Á.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Kazakhstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thành phố Samarkand của Uzebekstan để dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ngày 13/9, Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho hay Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp vào ngày 15/9 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh SCO và thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế hiện nay.

Ông Ushakov nói: “Bản thân cuộc gặp này có tầm quan trọng đặc biệt, nếu tính đến những đặc điểm của tình hình quốc tế hiện nay. Dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về chương trình nghị sự song phương, cũng như các vấn đề chính của khu vực và quốc tế”.

Trợ lý của Tổng thống Nga gọi cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo hai nước là “cuộc tiếp xúc cá nhân được mong đợi từ lâu”. Đây là lần gặp thứ 2 giữa nguyên thủ 2 nước kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Lần gặp đầu tiên giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình diễn ra hồi tháng 2 tại Bắc Kinh trong khuôn khổ Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông 2022.

Về quan hệ kinh tế-thương mại, trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 140 tỷ USD và trong 7 tháng đầu năm 2022 đã đạt 93 tỷ USD. Trong đó, hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư và công nghiệp ngày càng sâu rộng, cung cấp dầu và khí đốt của Nga thông qua đường ống cho Trung Quốc đang tăng lên.

Hợp tác giữa hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tiếp tục phối hợp nhằm cải thiện và đảm bảo sự độc lập của cơ sở hạ tầng tài chính song phương.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Chiều 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong bằng đường sắt, chuẩn bị tham dự một số sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 25 năm đặc khu này được trao trả về cho Trung Quốc (1/7/1997-1/7/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN