Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Chiều 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong bằng đường sắt, chuẩn bị tham dự một số sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 25 năm đặc khu này được trao trả về cho Trung Quốc (1/7/1997-1/7/2022).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sau khi tới khu hành chính đặc biệt Hong Kong, ngày 30/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, trong sáng 1/7, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm chính thức, lễ nhậm chức của chính quyền Hong Kong khóa 6 và lễ tuyên thệ của tân Trưởng Đặc khu hành chính Lý Gia Siêu.

Ông Tập Cận Bình tới Hong Kong bằng tàu cao tốc và đây là chuyến thăm Hong Kong đầu tiên của ông kể từ năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc có chuyến công tác bên ngoài đại lục sau 2 năm dịch COVID-19 hoành hành.

Lê Ánh (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong (Trung Quốc) trở về với đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong khóa VI vào ngày 1/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN