Hong Kong tiếp tục giám sát mẫu nước thải để truy vết COVID-19

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ phân phối khoảng 180.000 bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) COVID-19. Đây là một phần của chương trình phát hiện virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 trong các mẫu nước thải. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 17/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 19/6, giới chức Hong Kong cho biết các bộ xét nghiệm sẽ được phân phát cho người dân, công nhân vệ sinh và nhân viên quản lý tài sản làm việc tại các khu vực có kết quả xét nghiệm nước thải có tải lượng virus tương đối cao nhằm giúp xác định những người bị nhiễm bệnh. Chính quyền cũng kêu gọi người dân sử dụng bộ RAT báo cáo các kết quả thông qua một nền tảng trực tuyến. 

Trong ngày 19/6, Hong Kong ghi nhận 1.161 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 115 ca nhập cảnh.

Phương Hồ (TTXVN)
Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục truy vết COVID-19 qua giám sát nước thải
Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục truy vết COVID-19 qua giám sát nước thải

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 18/6 thông báo sẽ phân phát khoảng 210.000 bộ kít xét nghiệm nhanh COVID-19 sau khi mới đây phát hiện virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải xét nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN