Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy, Monaco và Pháp

Ngày 21/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Bắc Kinh để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới 3 quốc gia châu Âu gồm Italy, Monaco và Pháp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc thực hiện các chuyến thăm theo lời mời của lãnh đạo 3 quốc gia kể trên gồm Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Hoàng thân Monaco Albert IIvà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến công du lần này có phu nhân Bành Lệ Viện; ông Đinh Tiết Trường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc; ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương ĐCS Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và ông Hà Lập Phong , Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc.

Lê Thị Ngọc Ánh (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du châu Âu
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du châu Âu

Từ ngày 21 – 26/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy, Công quốc Monaco và Pháp nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN