Chủ tịch Triều Tiên: 'Sự bội tín đơn phương' của Mỹ đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/4, phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Trường Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky, thành phố Vladivostok (Nga) ngày 25/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

KCNA trích phát biểu của ông Kim Jong-un nêu rõ "tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực đang bế tắc và đã đạt tới điểm nghiêm trọng đe dọa trở lại vạch xuất phát do thái độ đơn phương bội tín của Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 mới đây".

KCNA cũng đưa tin cả Nga và Triều Tiên đều nhất trí thực hiện các biện pháp tích cực trong nhiều lĩnh vực để hợp tác hơn nữa về thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ giữa hai nước.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên: Tình hình Bán đảo Triều Tiên biến chuyển đáng kể hướng tới hòa bình
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên: Tình hình Bán đảo Triều Tiên biến chuyển đáng kể hướng tới hòa bình

Theo hãng Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol ngày 25/4 khẳng định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây đã trải qua những thay đổi lịch sử hướng tới hòa bình và hợp tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN