Tổng thống Putin: Triều Tiên cần được đảm bảo an ninh trước khi từ bỏ hạt nhân

Chiều 25/4 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok, Viễn Đông (Nga).

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bữa tiệc chiêu đãi sau cuộc hội đàm tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ở đảo Rusky thuộc Vladivostok ngày 25/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Nga tại Vladivostok, kế hoạch tổ chức họp báo khá bất ngờ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên là người "vô cùng cởi mở", và hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm chi tiết về hàng loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tổng thống Nga khẳng định ông rất hài lòng với kết quả hội nghị thượng đỉnh này.

Tổng thống Nga nói rằng điều quan trọng là đảm bảo vai trò của luật pháp quốc tế như là phương thức đầu tiên và quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề của thế giới, như căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Ông nêu rõ Triều Tiên cần được đảm bảo về an ninh và bảo vệ chủ quyền của nước này trước khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Nga, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là mục tiêu khả thi, song bước đi quan trọng đầu tiên là hướng tới việc tạo dựng niềm tin.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên ngày 25/4/2019 tại Vladivostok. Ảnh: RT

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ có chung mối quan tâm trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm kết quả hội nghị Nga-Triều tại Vladivostok sẽ được thông báo với Mỹ và Trung Quốc, theo như đề nghị của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho hay ông và Chủ tịch Triều Tiên đã có cuộc thảo luận hiệu quả về hợp tác kinh tế, trong đó các dự án đường sát chung, đường ống dẫn dầu, các mạng lưới điện... Theo ông Putin, Hàn Quốc từng bày tỏ mong muốn tham gia những dự án này. Ông bày tỏ tin tưởng các dự án hợp tác kinh tế với Triều Tiên sẽ được triển khai vào một thời điểm nào đó, càng sớm càng tốt.

Liên quan tới cơ chế đàm phán sáu bên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông chưa rõ đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên có được nối lại sau gần 10 năm đình trệ hay không, song khẳng định đây có thể là cơ chế quan trọng để đảm bảo an ninh quốc tế cho Triều Tiên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về vấn đề người lao động Triều Tiên làm việc tại Nga.

Chú thích ảnh

Trước đó, chiều 25/4 (theo giờ Hà Nội), Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc sau 3 tiếng rưỡi hội đàm. Hai nhà lãnh đạo có tiến hành hội đàm kín và mở rộng với sự tham dự của quan chức hai nước.

Bên phái đoàn Nga có sự tham dự của Phó Thủ tướng Yury Trutnev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Triều Tiên Alexander Kozlov, người đứng đầu ngành đường sắt Oleg Belozerov, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Anatoly Yanovsky và một số quan chức cấp cao.

Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên gồm có Ngoại trưởng Ri Yong Ho, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Choe Son Hui, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Phyong Hae, O Su Yong và một số quan chức cấp cao khác.

Sau hội nghị, ông Kim Jong-un cho biết đã có các cuộc đàm phán "thẳng thắn và hữu ích" với ông Putin. Về phần mình, Tổng thống Nga cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân khu vực.

Đây là cuộc gặp đầu tiên, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong 8 năm qua, sau cuộc gặp gần nhất hồi năm 2011 giữa cố lãnh đạo Kim Jong-il và Tổng thống Nga khi đó Dmitry Medvedev.

Video hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử tại cuộc gặp lần đầu tiên. (Nguồn: RT)

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Putin: Triều Tiên cần được đảm bảo an ninh trước khi từ bỏ hạt nhân
Tổng thống Putin: Triều Tiên cần được đảm bảo an ninh trước khi từ bỏ hạt nhân

Chiều 25/4 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok, Viễn Đông (Nga).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN