Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên: Tình hình Bán đảo Triều Tiên biến chuyển đáng kể hướng tới hòa bình

Theo hãng Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol ngày 25/4 khẳng định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây đã trải qua những thay đổi lịch sử hướng tới hòa bình và hợp tác.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol (giữa) thăm quan Công viên thiết bị quân sự Ái quốc ở thủ đô Moskva, Nga ngày 23/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị an ninh ở Moskva (Nga), Bộ trưởng No Kwang-chol nêu rõ: "Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, vốn đã được cảnh báo do những căng thẳng quân sự, đã trải qua những thay đổi quan trọng kể từ năm ngoái. Không khí của sự ngờ vực dai dẳng và phản đối đã bắt đầu thay đổi hướng tới sự hòa giải và hợp tác".

Theo quan chức quốc phòng trên, Mỹ nên góp phần vào các diễn biến tích cực này bằng cách rút lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng và hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự trong khu vực. Ông No Kwang-chol đồng thời nhấn mạnh: "Lập trường vững vàng và không thể lay chuyển của chính quyền Triều Tiên là tuân thủ nghiêm túc những điều khoản của tuyên bố chung liên Triều, cùng tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên".

Thanh Phương (TTXVN)
Tổng thống Mỹ: Đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang diễn biến 'hoàn hảo'
Tổng thống Mỹ: Đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang diễn biến 'hoàn hảo'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 khẳng định các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang diễn biến "hoàn hảo" ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tháng 2 vừa qua đã kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN