Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư động viên Tổng thống Hàn Quốc giữa 'cơn bão' COVID-19

Ngày 5/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cho Tổng thống Hàn Quốc để chia buồn trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) bùng phát tại quốc gia láng giềng này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư riêng cho Tổng thống Moon Jae-in để cổ vũ Hàn Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19.

Trong lá thư này, chuyển ngày 4/3, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ vượt qua tình hình hiện nay, đồng thời chúc người dân nước này có được sức khỏe tốt.

Thư ký phụ trách truyền thông của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Do-han, nói: "Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng ông ấy sẽ âm thầm ủng hộ cuộc chiến của Hàn Quốc trước dịch bệnh COVID-19, cũng như bày tỏ tình hữu nghị sắc son và niềm tin dành cho Tổng thống Moon".

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hồi đáp lá thư của người đồng cấp Triều Tiên để bày tỏ sự cảm kích. Theo Yonhap, nhà lãnh đạo cũng thể hiện những suy nghĩ "thẳng thắn" về tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên, song Thư ký Yoon Do-han từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tai Hàn Quốc. Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 5/3 thông báo có thêm 438 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, theo đó tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc tính đến sáng 5/3 là 5.766 người, trong khi số tử vong là 35 người, tăng 2 trường hợp so với một ngày trước đó.

Yonhap cùng ngày dẫn nguồn từ quan chức Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng cho hay hôm 5/3 Triều Tiên đã dỡ bỏ lệnh cách ly 1 tháng đối với người nước ngoài khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra đang có xu hướng thuyên giảm tại Trung Quốc.

Triều Tiên đã tiến hành lệnh cách ly đối với các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện các tổ chức quốc tế vào cuối tháng 1 để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 nguy hiểm bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào cuối tháng 12.

“Trong một thông cáo mới từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên, chúng tôi đã được thông báo rằng kể từ ngày 2/3 khi thời hạn cách ly kết thúc, bên cạnh các mạng lưới phục vụ cho người nước ngoài trong khu vực ngoại giao, bao gồm cửa hàng bách hóa Bình Nhưỡng, câu lạc bộ ngoại giao Taedonggang và cửa hàng bách hóa Rakwon và Taesong cũng sẽ mở cửa trở lại”, Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook chính thứ hôm 4/3.

Tất cả nhân viên trong Đại sứ quán Nga và các thành viên trong gia đình của họ đã được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận trước khi được phép rời khỏi khu cách ly. “Các nhà ngoại giao Nga sẽ tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp của Bộ Ngoại giao Triều Tiên để mở rộng danh sách các cơ sở được phép đến thăm, bao gồm nhà thờ Orthodox, cửa hàng sửa chữa xe hơi và các dịch vụ tiện ích khác”, thông báo nói thêm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 bên trái) cùng Tổng thống Moon Jae-in và hai phu nhân thăm ngọn núi thiêng Paektu ở Triều Tiên ngày 20/9/2018. Ảnh: AP

Kể từ cuối tháng 1, Triều Tiên đã đóng cửa tất cả các cảng nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19 lây lan vào nước này. Tờ báo chính thức của Triều Tiên Rodong Sinmun hôm 5/3 cũng đã cảnh báo các thông tin sai lệch về COVID-19. Tờ báo nhấn mạnh điều quan trọng là phải trang bị kiến thức khoa học được chứng minh để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm này.

Triều Tiên chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào tại nước này nhưng đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau, bao gồm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi bắt nguồn dịch bệnh COVID-19, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Triều Tiên. “Người cao tuổi không nên ra ngoài và tránh xa các đám đông. Nếu không tránh được, họ phải mặc đồ bảo hộ để không bị nhiễm virus”, tờ Rodong Simun viết.

Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo các hướng dẫn chống virus cơ bản, đặc biệt đối với những người cao tuổi – đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và lây lan sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Tờ Minju Choson cũng cung cấp thông tin về các biện pháp kiểm dịch cả cho các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và những ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Tờ báo cho biết bất kỳ bệnh nhân nào được xác nhận nhiễm virus cũng phải cách ly trong vòng 6 giờ, bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh phải được cách ly trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng mắc COVID-19.

Các chuyên gia lo ngại rằng Triều Tiên dễ bị nhiễm COVID-19 vì nước này có chung đường biên giới với Trung Quốc, thiếu nguồn cung y tế và cơ sở hạ tầng quan trọng để xét nghiệm và điều trị cho những người nhiễm chủng virus mới này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hàn Quốc khẳng định theo đuổi hợp tác y tế với Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định theo đuổi hợp tác y tế với Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/3 khẳng định sẽ tìm cách hợp tác với Triều Tiên đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm khác. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN