Chủ tịch đảng Cộng sản Venezuela qua đời

Sau gần 70 năm hoạt động trên chính trường, Chủ tịch Đảng cộng sản Venezuela (PCV), Jerónimo Carrera đã qua đời ngày 29/4/2013. Cháu trai của ông Carrera là Ulysses Carrera thông báo với truyền thông Venezuela rằng ông đã mất vì tuổi già. 


Chủ tịch đảng Cộng sản Venezuela, Jerónimo Carrera.


Cùng ngày, Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro đã gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông Carrera cũng như toàn thể các đồng chí của ông trong Đảng Cộng sản Venezuela.


Sinh năm 1922 ra tại thành phố Cumana, miền bắc Venezuela, ông Carrera bắt đầu hoạt động chính trị tích cực sau Chiến tranh thế giới thứ II. Năm 1971, ông được bầu vào Ủy ban trung ương PCV.


PCV bắt đầu có tiếng nói quan trọng hơn trên chính trường Venezuela kể từ năm 1998 sau khi ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của nhà lãnh đạo Hugo Chavez. Năm 2007, PCV, dưới sự lãnh đạo của ông Carrera, được Tổng thống Chavez mời tham gia Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV), nhưng đã từ chối vì muốn duy trì vị trí độc lập chính trị.


Sinh thời, ông Carrera cũng như các đảng viên PCV đều nhiệt tình ủng hộ cuộc Cách mạng Bolivar do Tổng thống Chavez lãnh đạo nhằm xây dựng "chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21" ở Venezuela.


Trong một cuộc họp báo ngày 29/4, Tổng thư ký PCV, Peter Eusse đã nhấn mạnh rằng, “cách tốt nhất để tưởng nhớ Jerónimo Carrera là quyết tâm cách mạng và chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc”.


Ông Carrera từng đến thăm và công tác tại Việt Nam trong những năm 1960-1970. Ông đã có nhiều bài viết ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Việt Nam trước kia và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.


Ông Carreira cũng đã viết nhiều bài riêng cho Báo Tin Tức - TTXVN, bày tỏ sự ủng hộ của những người cộng sản Venezuela đối với công cuộc xây dựng CNXH của Việt Nam, cũng như quan điểm của đảng Cộng sản Venezuela trước các vấn đề lớn của thế giới.



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN