Chủ tịch đảng cầm quyền Myanmar bị bãi chức

Tân hoa xã ngày 13/8 dẫn nguồn tin đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) cầm quyền ở Myanmar cho biết ông U Shwe Mann đã bị bãi miễn chức Chủ tịch USDP và Phó Chủ tịch U Htay Oo sẽ tiếp quản cương vị này.

Ông Myanmar Shwe Mann trong một cuộc họp báo ở thủ đô Nay Pyi Daw. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Shwe Mann đồng thời cũng là Chủ tịch Quốc hội Myanmar. Hiện chưa rõ ông Shwe Mann ở đâu, tuy nhiên một nhân chứng cho biết nhân viên an ninh tại nhà riêng của ông đã bị cảnh sát thẩm vấn.

Trước đó, Tổng thư ký USDP, ông U Maung Maung Thein cũng đã bị bãi chức và thay thế ông là cựu Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống U Tin Naing Thein, người vừa từ chức để tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới theo đúng hiến pháp.

Hãng tin AP cùng ngày đưa tin lực lượng an ninh Myanmar đã kiểm soát trụ sở USDP ở thủ đô Nay Pyi Daw. Các động thái trên diễn ra sau khi đảng cầm quyền nhóm họp sáng 12/8 nhưng chưa quyết định được ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống.


TTXVN/Tin tức
Lực lượng an ninh bao vây trụ sở đảng cầm quyền Myanmar
Lực lượng an ninh bao vây trụ sở đảng cầm quyền Myanmar

Lực lượng an ninh Myanmar đã bao vây trụ sở Đảng cầm quyền tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN