Lực lượng an ninh bao vây trụ sở đảng cầm quyền Myanmar

Lực lượng an ninh Myanmar đã bao vây trụ sở Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) cầm quyền tại thủ đô Nay Pyi Taw từ tối 12/8.

Chỉ có vài chiếc xe được phép ra vào trụ sở của USDP. Ảnh: VOA


Hiện, lối vào trụ sở USDP vẫn trong tình trạng được phong tỏa vì lý do an ninh. Vụ việc trên xảy ra sau khi đảng cầm quyền nhóm họp sáng cùng ngày nhưng chưa quyết định được ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống.

Được biết, Tổng thống U Thein Sein và Phó Tổng thống U Nyan Tun sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tới. Chủ tịch USDP đồng thời là Chủ tịch Quốc hội U Shwe Mann sẽ tham gia tranh cử một ghế tại hạ viện ở đơn vị bầu cử Phyu, trong khi Phó Tổng thống Sai Mauk Kham sẽ đua tranh tại đơn vị bầu cử Lashio.

Ngày 13/8, theo hãng tin Reuters (Anh), Tổng Thư ký đảng USDP ở Myanmar, ông U Maung Maung Thein cho biết các nhân vật cấp cao của đảng này đã cách chức ông. Ông Maung Maung Thein cho biết ông đang ở nhà vào thời điểm xảy ra việc trụ sở đảng USDP bị bao vây.

Sáng 13/8, theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Thông tin, người phát ngôn Phủ Tổng thống Myanmar, ông U Ye Htut cho biết Tổng thống nước này U Thein Sein đang tổ chức cuộc họp khẩn với USDP nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách trong nội bộ đảng. Bộ trưởng Htut khẳng định vụ việc xảy ra tối 12/8 là "công việc nội bộ của đảng USDP" và từ chối bình luận.
 
USDP đã đề cử 1.147 ứng cử viên trên cả nước tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới, theo đó 320 thành viên USDP sẽ đua tranh giành ghế tại hạ viện, 166 thành viên tranh cử chức thượng nghị sĩ, 661 thành viên tranh cử tại các hội đồng địa phương. Khoảng 2/3 ứng cử viên được USDP đề cử là các nghị sĩ Quốc hội đương nhiệm, còn lại là các gương mặt mới.

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, Myanmar sẽ có 1.179 đơn vị bầu cử trên khắp cả nước. Cuộc tổng tuyển cử năm 2015 nhằm bầu ra các nghị sĩ cho Quốc hội nhiệm kỳ tới, từ đó thành lập một chính phủ mới vào đầu năm 2016.

TTXVN/Tin tức
Tổng thống Mỹ gia hạn quyền duy trì trừng phạt Myanmar
Tổng thống Mỹ gia hạn quyền duy trì trừng phạt Myanmar

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn thêm 1 năm quyền duy trì các biện pháp trừng phạt Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN